Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc mừng Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Thứ tư, 17/11/2021 22:10
(ĐCSVN)- Nhân Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Học Chính trị Bộ Quốc phòng với chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, phòng, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Học viện luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo; đã chọn được hướng đi đúng đắn; xác định rõ mô hình, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn. Học viện Chính trị luôn phát huy tốt tinh thần chủ động vượt khó, không ngừng đổi mới sáng tạo; làm tốt nhiệm vụ đào tạo, vừa tham gia chiến đấu. Chất lượng đào tạo ngày một đổi mới về phương thức đào tạo theo nhu cầu thực tiễn chiến trường là sự sáng tạo rất đáng ghi nhận của Học viện trong thời chiến. Học viện cũng luôn chú trọng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để có nhiều công trình nghiên cứu quy mô, có giá trị và sức lan tỏa lớn trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn quân sự.

Học viện đã bồi dưỡng gần 90.000 cán bộ chính trị, trong đó có gần 1.000 đồng chí trở thành tướng lĩnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ linh hồn, mạch sống của Đảng trong quân đội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng). Ảnh: VA

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Học viện qua các thời kỳ, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (25/10/1951 - 25/10/2021) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị với vị trí học viện hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam và của cả nước, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng, tập trung nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, tư tưởng mới của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giáo dục - đào tạo phải thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, phải đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…

Về chiến lược giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Học viện cần làm tốt xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học, sau đại học, trung cấp, cao cấp lý luận để Học viện thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Quân đội và của đất nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn quân sự và đào tạo đội ngũ làm công tác chính trị trong Quân đội. Để làm được điều đó, Học viện cần đổi mới hệ thống chương trình, phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu của bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý Học viện Chính trị cần phát huy về công tác đối ngoại, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng hiện nay, luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng lẵng hoa chúc mừng thầy cô Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: VA

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Trong năm học 2020 - 2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với triết lý giáo dục “Phẩm chất mẫu mực - Lý luận rộng, sâu - Thực tiễn sáng tạo”, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nhất là ứng phó và thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Học viện đã phát huy vai trò, vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng Công an nhân dân, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế học tập, giảng dạy trực tuyến; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các hệ học, bậc học, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tổ chức chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp, đơn vị bố trí, sử dụng cán bộ với thực tiễn.

Đáng chú ý, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được nâng cao. Đến nay, Học viện có 01 giáo sư, 08 phó giáo sư; 61 tiến sĩ; 121 thạc sĩ (trong đó 45 nghiên cứu sinh), đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện đã có sự phát triển về chất, luôn vinh dự, tự hào vừa là sĩ quan Công an nhân dân…

Trong năm qua, Học viện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới; đồng thời, đã hoàn thành việc di chuyển trụ sở đến cơ sở mới và hiện nay đã đưa các hoạt động của Nhà trường vào nền nếp…

Với kết quả, thành tích đã đạt được, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an năm học 2020 - 2021; 2 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an; 4 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen; 02 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định vai trò của Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở đào tạo giáo dục trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ đào tạo các trình độ lý luận chính trị, là trung tâm nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về chính trị, xây dựng Đảng, công tác Chính trị, xây dựng Lực lượng Công an nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua trong công tác đào tạo lực lượng Công an nhân dân.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, đồng chí mong muốn lực lượng Công an từng bước đổi mới cơ bản và toàn diện, gắn liền với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực