Đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Thứ ba, 01/06/2021 14:26
(ĐCSVN) – Bộ Chính trị phân công đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Võ Văn Thưởng , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho đồng chí Phan Văn Mãi - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Trưa 1/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Theo Quyết định, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định đồng chí Phan Văn Mãi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020– 2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho đồng chí Phan Văn Mãi.

Trước đó, ngày 4/5, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của TP Hồ Chí Minh, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với TP Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Thành phố, Bộ Chính trị đã thống nhất cao, quyết định điều động, phân công đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đồng chí Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương tới địa phương. Trong quá trình công tác đồng chí luôn thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có kiến thức, chuyên môn, nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Đồng chí có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, đồng thời luôn cầu thị, chịu khó học hỏi, trăn trở vì công việc chung, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, với phẩm chất, năng lực đã thể hiện, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, của các đồng chí lãnh đạo Thành phố các thời kỳ, đồng chí Phan Văn Mãi sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể lãnh đạo Thành phố đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng để lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là đầu tàu kinh tế cả nước, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân Thành phố mang tên Bác.

 Đồng chí Phan Văn Mãi,  Tân Phó Bí Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Mãi nêu rõ TP Hồ Chí Minh là trung tâm lớn, là đầu tàu kinh tế của cả nước; Đảng bộ Thành phố có bề dày truyền thống cách mạng, đoàn kết - năng động - sáng tạo - nghĩa tình. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Được công tác tại Đảng bộ Thành phố, được trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của Thành phố vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề của tôi trước Trung ương, Bộ Chính trị và trước Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân Thành phố”.

Đồng chí Phan Văn Mãi hứa sẽ cùng Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất với Bí thư Thành ủy những chủ trương, giải pháp tiếp tục duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, cơ chế phát huy vai trò - trách nhiệm của các thành tố trong hệ thống chính trị; cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ Thành phố đảm bảo các mục tiêu, tiến độ như các chương trình, đề án đã thông qua; cùng Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo xử lý các vấn đề lớn của Thành phố nhằm tạo sự ổn định để thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng tầm với vị trí, vai trò của Thành phố trong cả nước và khu vực.

 Đồng chí Phan Văn Mãi, sinh ngày 25/2/1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Phan Văn Mãi từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 3/2014, đồng chí Phan Văn Mãi được Trung ương luân chuyển trở lại Bến Tre trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó giữ chức Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bến Tre.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 1/2019, đồng chí giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 7/2019-5/2021, đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực