Đồng chí Tô Huy Rứa dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phước (Thừa Thiên- Huế)

Thứ năm, 18/03/2010 21:41
Chiều 18/3, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trương ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ lần thứ 12 nhiệm kỳ 2010 – 2015 của xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là địa phương được Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chọn làm đại hội điểm, trực tiếp bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng uỷ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phước, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phước là đại hội điểm của huyện, tỉnh và cả nước. Vì vậy, cần làm tốt, làm mẫu mọi nội dung, mọi quy trình, mọi khâu, để từ đó đúc rút bài học hay, kinh nghiệm quý cho các đảng bộ khác. Làm sao phải đổi mới để đại hội lần này thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt cho công tác xây dựng Đảng, mang lại nguồn sinh lực mới và niềm tin vững chắc trong Đảng, trong nhân dân. Đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định: Đại hội trực tiếp bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ là một điểm rất mới của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Góp phần thúc đẩy dân chủ trong Đảng để mở rộng dân chủ xã hội. Các đại biểu dự đại hội phải lựa chọn và bầu được những đồng chí tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, có đức, có tài. Cần tỉnh táo, đề phòng tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, bản vị. Đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo khoa học của Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế, Huyện uỷ Quảng Điền dành cho Đảng bộ xã Quảng Phước nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, nhân dân xã Quảng Phước tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Là một xã vùng trũng ven đầm phá Tam Giang, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quảng Phước đã biết phát huy thế mạnh của mình để phát triển. Trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, xã đã chú trọng đầu tư cho ngành trồng trọt, giữ vững diện tích lúa hai vụ hằng năm gần 360ha, đầu tư thâm canh, tăng năng suất hằng năm 10 tấn/ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 170ha. Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản hơn 210 tấn, với tổng giá trị đạt 71 tỷ đồng, giá trị ngành chăn nuôi gần 130 tỷ đồng, các ngành thủ công nghiệp và dịch vụ đạt 252 tỷ đồng. Thu ngân sách hằng năm trên 650 triệu đồng. Tổng mức đầu tư xã hội gần 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng, 100% hộ được sử dụng nước sạch, điện, 95% hộ đã có nhà kiên cố…

Nhiệm kỳ mới 2010 – 2015, Quảng Phước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Quảng Phước nâng giá trị sản xuất trên một ha canh tác lên 65 đến 70 triệu đồng; năng suất lúa bình quân 12,5 tấn/ha, sử dụng lúa cấp I đạt 100%; đưa tỷ lệ ngành chăn nuôi chiếm 50% trong giá trị nông nghiệp, đẩy mạnh công tác quảng canh cải tiến, xen canh, xen con. Đến năm 2015, đô thị hóa 35 đến 40% diện tích vùng dân cư Quảng Phước, tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã mở rộng liên kết kinh doanh, ổn định và kinh tế - xã hội – văn hóa. Thu ngân sách trên một tỷ đồng/năm, phấn đấu tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng. Phổ cập Phổ thông Trung học năm 2015, thực hiện sâu rộng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… giảm hộ nghèo còn 8%...

Với sự nhất trí cao trên tinh thần phát huy dân chủ của mỗi đảng viên, Đại hội xã Quảng Phước đã bầu trực tiếp Ban chấp hành Đảng bộ gồm 17 đồng chí. Bầu trực tiếp Ban Thường vụ Đảng bộ 5 đồng chí và một Bí thư, hai Phó bí thư./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực