Đồng chí Vũ Diệu Thu giữ chức Ủy viên Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ ba, 15/12/2020 18:20
(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Vũ Diệu Thu sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cùng đội ngũ Ban biên tập, cán bộ, phóng viên Báo đoàn kết, thống nhất, có nhiều đóng góp đưa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng phát triển.

Chiều ngày 15.12, tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Diệu Thu giữ chức Ủy viên Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và trao quyết định cho đồng chí Vũ Diệu Thu.

Theo Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Diệu Thu, Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn giữ chức Ủy viên Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 15.12.2020. Đồng chí Vũ Diệu Thu được hưởng phụ cấp 1,0.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận trong thời gian qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều cố gắng, là cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mạng điện tử internet, uy tín của Báo trong lòng bạn đọc ngày càng được khẳng định, thể hiện sự cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, người lao động, trong đó có đồng chí Vũ Diệu Thu.

leftcenterrightdel
 Đồng chí  Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng và trao quyết định cho đồng chí Vũ Diệu Thu.

Chúc mừng đồng chí Vũ Diệu Thu được nhận trọng trách mới, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là vinh dự của cá nhân đồng chí Vũ Diệu Thu đồng thời cũng là vinh dự của Báo đã quan tâm, bồi dưỡng đồng chí Vũ Diệu Thu trưởng thành.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới đồng chí Vũ Diệu Thu sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cùng đội ngũ Ban biên tập, cán bộ, phóng viên Báo đoàn kết, thống nhất, có nhiều đóng góp đưa  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng lưu ý trong bối cảnh Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được giao là cơ quan thường trực Trang thông tin Đại hội XIII của Đảng, đây là vinh dự, trách nhiệm lớn lao, vì vậy đồng chí Vũ Diệu Thu cần phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban biên tập, cán bộ, phóng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền này, phấn đấu xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện như sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự kỳ vọng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo của Báo, giúp Báo có điều kiện ngày càng phát triển và ngày hôm nay đã gặt hái được “quả  ngọt”.

Đồng chí Trần Doãn Tiến khẳng định, kết quả đạt được của đồng chí Vũ Diệu Thu ngày hôm nay là do sự quan tâm, dìu dắt, hỗ trợ của các đồng chí Tổng Biên tập các thời kỳ, đội ngũ Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên của Báo và sự phấn đấu bền bỉ của đồng chí Vũ Diệu Thu trong 17 năm qua.

leftcenterrightdel
 Tập thể Ban biên tập  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng đồng chí Vũ Diệu Thu.

Đồng chí Tổng Biên tập mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Vũ Diệu Thu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình cùng tập thể Ban Biên tập phát triển Báo theo hướng đa phương tiện như chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bày tỏ niềm xúc động khi nhận trọng trách mới, đồng chí Vũ Diệu Thu cảm ơn sự quan tâm và gửi lời tri ân đến Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Báo qua các thời kỳ, đội ngũ Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên của Báo đã đào tạo, tạo điều kiện cho đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Trần Doãn Tiến, đồng chí Vũ Diệu Thu hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thiện vượt lên chính mình, chủ động, sáng tạo trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng phát triển./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực