Gần 4.000 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

Thứ bảy, 27/02/2021 10:58
(ĐCSVN) - Sáng nay (27/2), 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã về dự, tặng hoa chúc mừng các tân binh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa, động viên các tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. 

Trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân, gần 4.000 thanh niên Thủ đô ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19 và đảm bảo chất lượng sức khỏe cho tân binh nhập ngũ, thành phố Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí cho thanh niên nhập ngũ năm 2021 và 100% mẫu xét nghiệm kết quả âm tính. Kết quả xét nghiệm này sẽ được bảo lưu cho đến khi tân binh về đơn vị mới.

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chất lượng tuyển quân năm nay cao hơn năm 2020, đáng chú ý 43% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; thanh niên viết đơn tình nguyện đạt 30%.

Lễ giao, nhận quân diễn ra trong vòng 20 phút, không có phần hội, phần lễ ngắn gọn; bố trí nhiều khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xung quanh khu vực tổ chức lễ. Xe đón tân binh của đơn vị nhận quân được bố trí gọn theo đội hình để không ảnh hưởng đến tiến độ giao quân. Các địa phương cũng tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tham gia tiễn người thân nhằm tránh tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Năm nay, Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường nhập ngũ 

* Bắt đầu từ 7h sáng, các tân binh đã có mặt ở địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự lễ giao nhận quân tại huyện Đông Anh và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Cùng dự động viên, tiễn chân tân binh của huyện Đông Anh có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tặng hoa chúc mừng, tiễn chân các tân binh tại sân vận động huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của huyện Đông Anh anh hùng và Thủ đô Hà Nội anh hùng; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. 

Năm nay, huyện Đông Anh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 239 tân binh gồm 197 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 42 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Tại lễ tuyển quân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm, đảm bảo 100% tân binh, người nhà, các lực lượng tham gia tuyển quân đều đảm bảo quy định phòng, chống dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

Đang là giáo viên của Trường Tiểu học Đông Hội nhưng khi biết tới thông tin tuyển quân, Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1999, xã Đông Hội, tình nguyện chia tay trường lớp để lên đường nhập ngũ, trở thành tân binh của Lữ đoàn 45 Pháo binh. Gia đình vốn có truyền thống cách mạng, nên từ rất sớm, Dũng đã mong muốn đóng góp sức mình cho đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh huyện Thanh Trì. 

* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ giao nhận quân của huyện Thanh Trì. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2021, huyện Thanh Trì có 166 tân binh thực hiện tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, được giao về 3 đơn vị: Trung đoàn 692 – Sư đoàn 301 Bộ tư lệnh thủ đô; Lữ đoàn pháo binh 368 – Quân đoàn 1 ; Lữ đoàn 205 Bộ tư lệnh thông tin liên lạc và Công an Thành phố Hà Nội.

Tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, chấp hành nghiêm chế độ, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các gia đình có con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục, động viên tân binh; bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm, phấn khởi nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đơn vị giao.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên các tân binh huyện Chương Mỹ.

* Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Chu Ngọc Anh đã về dự Lễ giao nhận quân tại huyện Chương Mỹ.

Năm nay, huyện Chương Mỹ có 256 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ huyện đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã tặng hoa, tặng quà cho đại diện các đơn vị nhận quân, động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa, động viên các tân binh quận Ba Đình 

* Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Nguyễn Việt Hà; Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Đỗ Thái Sơn đã về dự Lễ giao nhận quân tại quận Ba Đình.

Năm 2021, quận Ba Đình được giao chỉ tiêu tuyển gọi 58 công dân nhập ngũ vào quân đội và 28 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Tại lễ giao nhận quân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã phát biểu động viên, căn dặn các tân binh thực hiện nghiêm chế độ, kỷ luật Quân đội, kỷ luật Công an; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tu dưỡng, phấn đấu trở thành người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ Công an nhân dân./.

Thu Hà và CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực