Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Thứ ba, 28/11/2023 14:01
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chương trình Giao lưu hữu nghị là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa chính trị lớn nhằm thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chính hiệp các tỉnh/Khu tự trị biên giới hai nước lần thứ 2 đã được tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN. 

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc là tài sản vô giá, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng, các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai nước, cần được không ngừng kế thừa, củng cố và phát huy. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng duy trì và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, chiến lược lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Đặc biệt, quan hệ hai Đảng, hai nước, nhất là từ sau chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Giao lưu hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc là cụ thể hóa thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về thúc đẩy hơn nữa và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác, không chỉ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ở cấp Trung ương mà còn ở các cơ quan, các địa phương, nhất là các địa phương biên giới; thúc đẩy giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; tiếp nối truyền thống láng giềng hữu nghị Việt Nam -  Trung Quốc; đồng thời quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Tại lễ khai mạc, ông Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác làm tôn chỉ, góp phần cho hai nước phát triển phồn vinh, quán triệt nhận thức chung lãnh đạo hai Đảng, hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực để tạo môi trường tốt đẹp hai bên giao lưu, hợp tác, đóng góp to lớn hơn nữa và mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, vun đắp tình hữu nghị hợp tác. Hai bên lấy thắt chặt tình đoàn kết làm trách nhiệm chính tạo dựng nền tảng vững chắc để duy trì quan hệ giữa hai nước. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc phát huy ưu thế hội tụ lực lượng, sức mạnh của các giới xã hội cùng nhau vun đắp, duy trì tốt tình cảm, hữu nghị nhân dân hai nước, tạo ra động lực tích cực cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, trong quá trình chủ động, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương Trung Quốc; kiên trì thực thi tốt phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"; đưa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng trở thành hình mẫu hợp tác hữu nghị ở cấp độ địa phương hai nước; bên cạnh đó còn có hợp tác với tỉnh Vân Nam, tỉnh Phúc Kiến của nước bạn… Quảng Ninh là nơi đầu tiên diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời là nơi đầu tiên triển khai kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đất liền giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ năm 2014. Các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền, giao lưu nhân dân không ngừng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại biểu hai nước chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN. 

Chương trình Giao lưu hữu nghị là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa chính trị lớn nhằm thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tham gia các hoạt động như: dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tại thành phố Hạ Long, tham quan khu công nghiệp, tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh, tham dự lễ trồng cây tại thành phố Hạ Long./.

Văn Đức/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực