Hà Nội: Tiếp nhận gần 20,7 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19

Thứ năm, 10/06/2021 15:49
(ĐCSVN) - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận gần 20,7 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của các tập thể, cá nhân. Trong đó, hơn 2,345 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hơn 18,344 tỷ đồng mua vắc xin.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ từ gia đình nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. 

Sáng 10/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (TP) Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và mua vắc xin phòng dịch COVID-19.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ từ 37 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền ủng hộ gần 20,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 2,3 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hơn 18,3 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin COVID-19 (gồm hơn 9,8 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vắc xin và hơn 8,4 tỷ đồng đăng ký vắc xin cho đơn vị).

Cụ thể, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng; Công an quận Hà Đông ủng hộ 108 triệu đồng; Công ty cổ phần MTV Thoát nước Hà Nội ủng hộ 98,450 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty cổ phần ô tô TMT ủng hộ 3 tỷ đồng, trong đó, 2 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin và 1 tỷ đồng đăng ký mua vắc xin cho đơn vị; Công ty cổ phần Đạt Phương ủng hộ 1 tỷ đồng; Tổng Công ty Đức Giang đăng ký 2 tỷ đồng mua vắc xin cho đơn vị; Công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh ủng hộ 820 tỷ đồng, trong đó, 310 triệu đồng ủng hộ mua vắc xin và 510 triệu đồng mua vắc xin cho đơn vị; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hà Nội đăng ký ủng hộ 100 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đăng ký ủng hộ hơn 3 tỷ đồng, trong đó hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin và hơn 1,7 tỷ đồng đăng ký mua vắc xin cho đơn vị; gia đình nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ủng hộ 100 triệu đồng; Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Trụ trì chùa Trấn Quốc ủng hộ 50 triệu đồng …

Như vậy, tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhận được sự đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền và hàng hóa là 135 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt là 131,5 tỷ đồng, hàng hóa trị giá hơn 3,7 tỷ đồng và đã tổ chức hỗ trợ cho các lực lượng phòng, chống dịch của các bệnh viện, các trung tâm y tế, các khu cách ly, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố và tỉnh Hải Dương với tổng số tiền và hàng 7,547 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 ở Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, được Nhân dân cả nước và quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô phải đồng sức, đồng lòng để thực hiện những biện pháp và quyết tâm rất cụ thể theo phương châm mới “5K - vaccine” và ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi, nghiêm ngặt nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp 

Trong đó, TP rất cần sự chung tay, đồng lòng ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu sớm tiêm vắc xin miễn phí cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, lịch sử dân tộc Việt Nam và truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng đã chứng minh rằng mỗi khi đất nước gặp khó khăn, địch họa thì tinh thần dân tộc, tấm lòng nhân ái, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo của người dân Việt Nam lại trỗi dậy, tỏa sáng và tạo thành sức mạnh lớn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Trân trọng tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch, ủng hộ kinh phí mua vắc xin và đăng ký tự nguyện mua vắc xin phòng dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, đây chính là nguồn động lực to lớn để thành phố sớm vượt qua đại dịch./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực