Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Thứ hai, 18/09/2023 17:01
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh trở thành trường chính trị đầu tiên trong khu vực phía Nam được công nhận đạt chuẩn mức 1, vượt 1 năm so với kế hoạch đề ra. Đây là thành tựu nổi bật của Học viện, khẳng định vị thế, uy tín của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chất lượng cao của TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Ngày 18/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên ở phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) đạt chuẩn này.

 Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh. Đồng chí cho rằng, được công nhận chuẩn mức 1 là bước phát triển quan trọng, là nền tảng để Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị Trường tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh rà soát những tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 2, sớm tham mưu Thành ủy TP Hồ Chí Minh ban hành Đề án xây dựng chuẩn mức 2. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những khâu then chốt, những điểm nghẽn về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng các lớp đào tạo tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, thiết thực và đóng góp vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Thành phố; đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Tôi tin rằng, Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh sẽ là một trong những trường đầu tiên hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn mức 2 trong năm 2025”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ.

 Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Để Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện, sớm ban hành Đề án xây dựng Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 2 để Học viện có sơ sở thực hiện. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị đối với nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển Học viện cán bộ Thành phố theo hướng đào tạo chuyên sâu các ngành khoa lý luận chính trị để xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo các chuyên ngành lý luận chính trị trình độ đại học, sau đại học có uy tín, chất lượng; cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao làm nòng cốt cho các cơ quan, ban, ngành của Thành phố nói riêng và các tỉnh, thành khu vực miền Nam nói chung.

Từ sự thành công trong xây dựng trường chính trị chuẩn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, để xây dựng trường chính trị chuẩn cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ, của Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và hơn nữa là của người đứng đầu.

Thứ hai, là sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và cách làm có kế hoạch, khoa học và có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động từ sớm, từ xa, chú trọng về chất lượng.

Thứ ba, có sự phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan có liên quan.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ.

Biểu dương những thành tích của Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, đó là sự nỗ lực đáng trân trọng của cả tập thể. Dù tên gọi là Học viện Cán bộ nhưng đây là một trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu, có bản sắc và có Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu của Thành phố. Học viện cần tiếp tục quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại; xây dựng bầu không khí học thuật dân chủ, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy vai trò tiếng nói của đội ngũ viên chức, giảng viên, qua đó truyền cảm hứng cho nghiên cứu lý luận chính trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, việc xây dựng và phát triển Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động hơn nữa, tích cực hơn nữa, tạo điều kiện để Học viện hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trước đó, ngày 08/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng thẩm định Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong hồ sơ, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã đồng ý đề nghị công nhận Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Theo đó, Học viện đạt tất cả 55/55 tiêu chí về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất và văn hóa trường đảng, trong đó có 16 tiêu chí vượt trội./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực