Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ hai

Thứ sáu, 29/01/2016 20:28
(ĐCVSN) – Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chiều ngày 29/1/2016 Hội đồng bầu cử quốc gia họp Phiên thứ hai tại Nhà Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp.

Hội đồng bầu cử quốc gia họp chiều ngày 29/1 (Ảnh: KT)

Dự Phiên họp có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Doan, cùng các đồng chí thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, đại diện các Tiểu ban giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia...

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tập trung thảo luận, xem xét Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới; Dự kiến chương trình, nội dung và phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021. Đặc biệt, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (khoản 6 Điều 14; Điều 35, khoản 3 Điều 38).

Báo cáo tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong thời gian vừa qua, Hội đồng bầu cử quốc gia, các tiểu ban giúp việc, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan hữu quan đã hoàn thành về cơ bản việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử, tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền cũng như triển khai các công tác chuẩn bị nhân sự và xử lý khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong tháng 2 và tháng 3/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc chủ yếu như: Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (vào ngày 02/02/2016). Thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai. Chỉ đạo việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử và lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, Hội đồng đã thông qua các quy định về các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì có sự tham gia của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phổ biến Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có liên quan về công tác bầu cử. Dự kiến Hội nghị này sẽ được diễn ra vào ngày 02/02/2016 tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị và các kết quả đã đạt được của Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các tiểu ban giúp việc, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan hữu quan sớm hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; sớm hoàn thành 2 cuốn sách “Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân” và cuốn “Hỏi- Đáp về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” để kịp ban hành trong Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực