Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh

Thứ năm, 30/09/2021 15:06
(ĐCSVN) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga, từ nay đến cuối năm 2021 và đến cuối nhiệm kỳ XII (tháng 3/2022) là thời điểm rất quan trọng để Hội hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với những bước đi mới và yêu cầu cao hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngày 30/9, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 11 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, 8 tháng đầu năm, các cấp Hội đã khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, vừa linh hoạt triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề ra.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị.

Nổi bật là: Tổ chức tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng và chiều sâu; tham gia trách nhiệm, hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Kế hoạch thực hiện “Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế”, vận động nguồn lực quốc tế đạt kết quả cao; tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị lớn; tiếp tục thể hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đề xuất thành công nhiều nội dung lồng ghép bình đẳng giới trong các chương trình, đề án của Chính phủ, đặc biệt là chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các cấp Hội đã rất tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh với nhiều mô hình/hoạt động thiết thực; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội phát động đã bước đầu thu được kết quả tốt. 

Đặc biệt, Hội cũng đã có nhiều cố gắng trong chuẩn bị và tổ chức đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đến nay, cơ bản đại hội phụ nữ các cấp đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, từ nay đến cuối năm 2021 và đến cuối nhiệm kỳ XII (tháng 3/2022) là thời điểm rất quan trọng để Hội LHPN Việt Nam hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ do Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với những bước đi mới và yêu cầu cao hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị 

“Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 có ý nghĩa quan trọng, thảo luận những nội dung lớn về chỉ đạo công tác Hội đến cuối năm 2021 chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào 7 nội dung quan trọng: đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2021 và rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ XII; Triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; kết quả chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đến thời điểm này và một số kiến nghị, đề xuất; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027; kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022", đồng chí Hà Thị Nga nói.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, dịch bệnh COVID-19 mặc dù đang được kiểm soát song vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống, sản xuất kinh doanh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người lao động trong các khu công nghiệp, người lao động tự do, người dân nhập cư trong các khu trọ bị phong tỏa, cách ly… Phụ nữ, trẻ em, những người yếu thế là nhóm bị tác động, ảnh hưởng nặng nề hơn cả.

Dịch bệnh cũng gây không ít khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch đề ra. Nhiều nội dung phải điều chỉnh thay đổi, cách thức tổ chức cho phù hợp với bối cảnh tình hình, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

Cán bộ Hội các cấp ngoài việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội cũng đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, theo tổng hợp chưa đầy đủ, cả nước có 385 cán bộ Hội các cấp mắc COVID-19 (F0) tại 18 tỉnh/thành, trong đó, có 33 chị đã không qua khỏi.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực