Hợp tác thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài và người Lào ở nước ngoài

Thứ bảy, 30/12/2023 19:53
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác; trong đó có những đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao hai nước.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh.

Ngày 29/12/2023, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh đến chào nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn Ủy ban liên lạc người gốc Lào.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chào mừng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào dẫn đầu Đoàn công tác Ủy ban liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài sang thăm, làm việc tại Việt Nam lần này. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác; trong đó có những đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao hai nước. Bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh các cơ chế thường niên cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng, các đơn vị tương ứng của hai Bộ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực về ngoại giao kinh tế, nghiên cứu và đào tạo...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài trong công tác kiều dân với các nội dung cụ thể như ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác, hỗ trợ tập huấn đào tạo…

Chia sẻ về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng cho biết cộng đồng người Việt Nam phát triển nhanh chóng, hiện có khoảng 6 triệu người đang định cư, làm ăn sinh sống, học tập tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, có nhiều đóng góp thiết thực cho quốc gia sở tại cũng như góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Bộ trưởng nhấn mạnh để có được những kết quả trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài như ngày hôm nay, trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quan tâm, chú trọng, xây dựng hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng với bộ máy chuyên trách triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ở trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh 

Chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam được ghi nhận tại Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị, khẳng định “người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Chủ trương này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, thể hiện đầy đủ truyền thống Đại đoàn kết dân tộc, là cơ sở để xây dựng và triển khai nhiều chính sách, biện pháp nhằm phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, hội nhập, tôn trọng pháp luật và đóng góp thiết thực cho xã hội sở tại, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, đồng thời góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của toàn dân tộc. Tiếp tục phát triển và thực hiện đường lối đúng đắn và các quan điểm chỉ đạo còn nguyên giá trị của Nghị quyết 36 trong 20 năm qua, gần đây nhất năm 2021, Bộ Chính trị Việt Nam đã ban hành Kết luận số 12, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai toàn diện và đồng bộ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ trân trọng mối quan hệ hợp tác tin cậy, chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua. Về công tác Lào kiều, Thứ trưởng Ting Souksanh cho biết, Đảng, Nhà nước Lào rất coi trọng công tác vận động, thu hút nguồn lực người gốc Lào ở nước ngoài phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài mong muốn cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thúc đẩy triển khai có hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, cũng như trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu xây dựng chính sách, xây dựng bộ máy chuyên trách, triển khai các mặt công tác đối với kiều dân, đáp ứng tình hình và yêu cầu phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai Ủy ban thông qua hội đàm sẽ trao đổi sâu và thúc đẩy hợp tác mọi mặt trong công tác kiều dân, qua đó làm phong phú mối quan hệ, hợp tác hiệu quả và thực chất giữa hai nước Việt Nam và Lào. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; thường xuyên trao đổi, tham vấn các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là các vấn đề chiến lược có tác động đến an ninh - phát triển của mỗi nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng với Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh 

* Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ủy ban liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài do Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh làm trưởng đoàn, ngày 29/12/2023, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ngày càng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực; Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự tin cậy, tình cảm ấm áp, thân tình. Thứ trưởng khẳng định Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài trong xây dựng và triển khai các chính sách đối với người gốc Lào ở nước ngoài.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh cảm ơn Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã mời Đoàn Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài sang thăm, làm việc tại Việt Nam và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định đây là dịp để hai bên cùng đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Ủy ban được ký kết năm 2011, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tổ chức bộ máy và triển khai các mặt công tác đối với kiều dân.

Trao đổi về tình hình Lào kiều, Thứ trưởng Ting Souksanh cho biết, cộng đồng người gốc Lào ở nước ngoài có khoảng 980 nghìn người, tương đương 13% dân số Lào, tập trung chủ yếu ở gần 20 quốc gia, trong đó nhiều nhất tại Mỹ, Pháp, Canada, Nhật Bản, Úc… Hàng năm, Lào đón khoảng 30 nghìn lượt kiều bào về nước thăm thân, du lịch; có khoảng 257 Lào kiều đang triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở trong nước. Thời gian qua, Ủy ban Liên lạc người gốc Lào đã nghiên cứu, đề xuất ban hành một số nghị định có liên quan đến người gốc Lào ở nước ngoài như chính sách visa, kết hôn, cư trú…; tổ chức các sự kiện giao lưu thể thao, lễ hội… nhằm tập hợp, thu hút kiều bào về nước; phối hợp với Đài truyền hình, Đài tiếng nói Lào… sản xuất các chương trình phục vụ kiều bào ở nước ngoài với các nội dung về văn hóa dân tộc, quảng bá các dự án đầu tư của kiều bào Lào ở trong nước…

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Thu Hằng hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Lào Ting Souksanh 

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả công tác mà Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài đã đạt được trong thời gian qua. Chia sẻ về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, không chỉ tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, mà ngày càng khẳng định vị thế, có đóng góp nhất định đối với nước sở tại cũng như vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước con người, văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, bà con còn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước. Với 19 tỷ USD kiều hối năm 2022, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối. Hiện có 385 dự án đầu tư trực tiếp của kiều bào về nước với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ USD; hàng nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào và khoảng 600 chuyên gia, trí thức, nhà khoa học kiều bào tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy tại Việt Nam hàng năm…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, để đạt được những kết quả nổi bật trong công tác đối với kiều bào, thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, gồm: nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai công tác hỗ trợ cộng đồng, giúp bà con ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt; tổ chức nhiều hoạt động gắn kết kiều bào với đất nước (Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam cho thanh thiếu niên kiều bào...); làm tốt công tác khen thưởng kiều bào; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, toạ đàm với nội dung phong phú và quy mô khác nhau để kết nối doanh nhân, trí thức với doanh nghiệp, địa phương nhằm phát huy nguồn lực kiều bào cho công cuộc phát triển đất nước.

Tại hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi cởi mở, cụ thể về cơ cấu tổ chức của hai Ủy ban, hoạt động của hội đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, pháp luật và cách thức tổ chức hội nghị, sự kiện dành cho kiều dân... Nhất trí với Thứ trưởng Ting Souksanh, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai Ủy ban tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác trong thời gian tới, tăng cường trao đổi các đoàn công tác, khuyến khích các cán bộ trẻ của Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài sang tham dự trực tiếp các hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức để học hỏi kinh nghiệm; tăng cường trao đổi thông tin giữa các đơn vị chuyên trách của hai bên qua các hình thức khác nhau; thông qua các cơ quan đại diện của hai nước ở nước ngoài tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng kiều dân hai nước…

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực