Không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm

Thứ ba, 02/02/2010 20:35

Thông báo tại buổi gặp mặt báo chí ngày 2/2 tại Hà Nội, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẳng định: Hơn 1.425.000 nhân khẩu của 351.000 hộ nghèo tại 11 tỉnh sẽ được hỗ trợ trên 26.000 tấn gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết: Trên cơ sở số liệu tổng hợp của các địa phương, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân với tinh thần không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm. Bộ đã chỉ đạo các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh thống kê số hộ để trợ cấp kịp thời; đồng thời, Bộ cũng thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số tỉnh, nhất là những tỉnh bị thiệt hại nặng sau bão lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các vùng bị thiệt hại mùa màng lớn, vùng đồng bào dân tộc để có phương án hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, các địa phương như Hòa Bình, Đà Nẵng cũng trích ngân sách hỗ trợ các hộ nghèo đón Tết với mức từ 200.000 – 300.000 đồng/hộ.


Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ của doanh nghiệp, Quỹ vì người nghèo các địa phương và đóng góp của họ hàng, dòng tộc hộ nghèo; đến nay, các huyện đã khởi công xây dựng trên 73.800 căn, trong đó 56.525 căn nhà hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo sử dụng, số còn lại phấn đấu bàn giao trước 10/2.

Tết Nguyên đán này, 100% đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước đều có quà của Chủ tịch nước với các mức 200.000 đồng và 400.000 đồng/suất (1,5 triệu đối tượng)./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực