Không ngừng củng cố, phát triển sâu rộng quan hệ Việt - Lào

Thứ sáu, 15/10/2021 22:39
Thường trực Ban Bí thư Việt Nam, Lào đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ cùng nhau làm hết sức mình, mãi mãi giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: TTXVN  

Ngày 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc Hội đàm trực tuyến với đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny được tín nhiệm bầu làm Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua. Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, không ngừng nâng cao vị thế và vai trò của Lào trên trường quốc tế. 

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng được tín nhiệm bầu làm Thường trực Ban Bí thư; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, coi đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển vào giữa thế kỷ 21, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.  

Hai đồng chí đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và các biện pháp triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng. Trong đó, đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi về kết quả của Hội nghị Trung ương 4 tổ chức từ ngày 4-7/10/2021, nhấn mạnh sự thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những nội dung mới mà Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua về vấn đề này và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny trao đổi về các nỗ lực khắc phục khó khăn về kinh tế, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và việc triển khai chương trình phòng, chống ma túy tại Lào.

Hai đồng chí chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 đồng thời với việc phát triển kinh tế-xã hội tại mỗi nước trong thời gian qua; nhấn mạnh mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cả hai bên luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau một cách kịp thời, hiệu quả, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Hai đồng chí đánh giá cao việc quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ cùng nhau làm hết sức mình, mãi mãi giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.   

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong các lĩnh vực; chú trọng tổ chức tốt các chuyến thăm, hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; phối hợp tổ chức tốt Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; phối hợp chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào năm 2022; tích cực triển khai một số công trình, dự án hợp tác song phương./.

Phương Hoa/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực