Không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển

Thứ tư, 24/07/2024 14:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Campuchia giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển...
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Thống tướng Kun Kim - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban ứng phó thảm họa quốc gia, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia.

Trưa 24/7, tại tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia do Thống tướng Kun Kim, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban ứng phó thảm họa quốc gia, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia làm Trưởng đoàn thăm Việt Nam, dự các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2024) và Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (1962 - 1975).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  bày tỏ niềm tự hào về truyền thống gắn bó, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước hiện nay. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cựu chiến binh, những người đã từng kề vai sát cánh chiến đấu vì mục tiêu chung giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sự phối hợp nhịp nhàng, đoàn kết chiến đấu giữa hai nước đã góp phần tạo nên những thắng lợi mang tính quyết định, tạo bước ngoặt thuận lợi cho cách mạng ở Việt Nam, Campuchia.

 Đoàn đại biểu Hội Cựu Chiến binh Campuchia tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024) tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự phối hợp tích cực của phía Campuchia trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ Campuchia trong việc giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho bà con người gốc Việt tại Campuchia; và sự hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia. Đồng thời, khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai nước và luôn dành ưu tiên trong việc tăng cường, phát triển quan hệ với Campuchia. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Campuchia giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Thống tướng Kun Kim cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh đối với Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia. Thống tướng bày tỏ sự kính trọng và gửi lời chia buồn sâu sắc và sự chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Hồi tưởng lại những năm tháng đấu tranh, giải phóng đất nước của Campuchia, Thống tướng Kun Kim cho biết, Campuchia luôn ghi nhớ, tri ân sự phối hợp, giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam cùng quân dân Campuchia chiến đấu, giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Hai bên nhất trí tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh hai nước có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi thường xuyên hơn, nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội Cựu Chiến binh Campuchia cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Việt Nam, trong đó có lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024) tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 và Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (1962 - 1975)./.

V.Lê-P.Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực