Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi

Thứ ba, 13/04/2021 17:33
(ĐCSVN) - Trong quý I/2021 tổng sản phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tăng 4,58%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2020 (tăng 0,42%); thu ngân sách tăng 15,43% (đạt 104.072 tỷ đồng).

Ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Trong một ngày làm việc, Hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP về dự thảo Báo cáo kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách quý I; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2021. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI về công tác vận động nhân dân.

Cùng với các nội dung trọng tâm nêu trên, Hội nghị lần này còn có báo cáo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TP .Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020 và báo cáo hoạt động Ban Thường vụ giữa hai kỳ Hội nghị Thành ủy; kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020 và báo cáo hoạt động Ban Thường vụ Thành ủy giữa hai kỳ Hội nghị của Thành ủy.

Kinh tế có dấu hiệu phục hồi rõ nét

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận xét, TP đã cơ bản đạt được mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu kép và quý I là “mục tiêu kép + 1”. Đó là vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho nhân dân.

Cụ thể, trong quý I/2021 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,58% cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2020 (tăng 0,42%); thu ngân sách tăng 15,43% (đạt 104.072 tỷ đồng) so với cùng kỳ cho thấy kinh tế của TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi rõ nét.

Một số lĩnh vực quan trọng như sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao…đều tăng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 104.072 tỷ đồng, tăng 15,43%. Một số lĩnh vực trọng tâm đang triển khai theo kế hoạch. Ban Cán sự đảng UBND TP cùng nhiều ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực giải quyết những vấn đề tồn đọng. Đồng thời, TP Thủ Đức được thành lập, triển khai công việc theo đúng tinh thần chỉ đạo…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Một số địa phương đã có cách làm mới, sáng tạo, đặc biệt là làm rất tốt công tác vận động nhân dân hiến đất mở hẻm, được xã hội đồng tình, đánh giá cao. Đặc biệt, công tác triển khai bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng theo kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:thanhuytphcm.vn)

Vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng, phát triển Thành phố

Bên cạnh những kết qủa đạt được, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, trong thời gian tới TP vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề cần tháo gỡ. “Trong quý I  giảm gần 21% số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 36,5% số doanh nghiệp ngừng hoạt động. Con số không nói lên tất cả nhưng cũng phải suy nghĩ tìm nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ cụ thể”– đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, cháy nổ, tệ nạn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, có nơi có lúc, có đồng chí lãnh đạo kể cả người đứng đầu còn thiếu tính quyết liệt, gây ảnh hưởng không nhỏ kết quả chung. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý các đồng chí tham dự Hội nghị cần phân tích nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại, từ đó có ý kiến và giải pháp khắc phục.

Đề cập đến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Trong các nhiệm vụ giải pháp mà Đại hội XI Đảng bộ TP đề ra, công tác vận động nhân dân có vai trò rất quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng phát triển TP. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP chọn nội dung này là một trong các khâu đột phá đầu tiên nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đã đề nghị Hội nghị nghiên cứu, thảo luận về chương trình hành động, nhất là đi sâu vào các nhóm giải pháp để tạo chuyển biến mới, đồng bộ và hiệu quả hơn./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực