Kon Tum: Nhiều sáng tạo, đổi mới trong phong trào Thi đua yêu nước

Thứ năm, 22/10/2020 23:52
(ĐCSVN) - Đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống…Do vậy, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh phải càng đi vào thực chất, đề cao tính hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí.

Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025, được Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức sáng 22/10, với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có trên 300 đại biểu đại diện cho hàng ngàn tập thể và cá nhân điển hình phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum trong 5 năm qua.

 Trong 05 năm qua (2015-2020), phong trào thi đua yêu nước ở Kon Tum được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề trọng tâm, xuyên suốt là: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; với khẩu hiệu thi đua: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

 Đến nay, toàn tỉnh có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 50 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 4 xã đạt chuẩn từ 8-9 tiêu chí, không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí. Giai đoạn 2016-2020, tổng số hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh là 20.901 hộ, tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 3,74%/năm, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh hằng năm khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 9,13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,81 triệu đồng năm 2015 lên ước đạt 46,58 triệu đồng năm 2020; thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 3.505 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 11,49%/năm….Qua các phong trào thi đua trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 33 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 12 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 19 tập thể, 47 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. UBND tỉnh đã tặng thưởng Cờ thi đua cho 119 tập thể dẫn đầu các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 1.105 tập thể; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 72 cá nhân; tặng bằng khen cho 2.222 tập thể, 3.644 cá nhân. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp, nông dân, công nhân đã tăng lên đáng kể, đạt 61,4% so với tổng số cá nhân được khen thưởng.

 Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Kon Tum những năm qua đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị, của Chính phủ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phó Chủ tịch nước lưu ý, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống…Do vậy, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh phải càng đi vào thực chất, đề cao tính hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí.

 Ghi nhận thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tặng Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum 320 triệu đồng động viên các cháu học sinh nghèo học giỏi.

 * Trước dó, vào chiều 21/10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo huyện Đăk Tô (Kon Tum) về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác phòng, chống thiên tai bão lũ trên địa bàn huyện.

 Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 60 suất học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó; Phó Chủ tịch nước cũng đã tới thăm, chia buồn, động viên và tặng quà thân nhân gia đình Thượng úy Phạm Ngọc Hải - nhân viên trinh sát, Đồn Biên phòng Sông Tranh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum tại khối 2, thị trấn Đắk Tô, đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên biên giới./.

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực