Kỷ niệm 239 năm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ

Thứ sáu, 03/07/2015 08:50

Tối 2/7, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự lễ kỷ niệm 239 năm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton; các cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam gồm: ngài Douglas Peterson; ngài Michael W.Michalak và Đại biện lâm thời đầu tiên Desaix Anderson; cùng nhiều vị Đại sứ trong Đoàn ngoại giao tại Hà Nội đã tham dự...

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chúc mừng các nhà Lãnh đạo và nhân dân Hoa Kỳ nhân ngày lễ trọng đại này và bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 20 năm qua, với nỗ lực chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiến những bước hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, và nay hai nước đã là đối tác toàn diện, đem lại lợi ích thiết thực đối với hai dân tộc, góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng để phát triển lên tầm cao hơn nữa, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu bày tỏ hân hạnh chào đón sự hiện diện của cựu Tổng thống Bill Clinton tại Lễ kỷ niệm 239 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ tại Hà Nội; đánh giá cao vai trò của cựu Tổng thống Bill Clinton cách đây 20 năm trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước nhằm hàn gắn quá khứ và thay đổi tương lai. Đại sứ bày tỏ, mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, từ giáo dục, khoa học kỹ thuật, thương mại, đầu tư, môi trường, y tế... sẽ tiếp tục được phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, cựu Tổng thống Bill Clinton đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 20 năm qua trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, văn hóa-xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học-công nghệ... Nhấn mạnh về những kết quả trong hợp tác giáo dục, kinh tế-thương mại, cựu Tổng thống Bill Clinton đánh giá, nếu cách đây 20 năm, kim ngạch song phương Hoa Kỳ-Việt Nam ở mức 500 triệu USD/năm thì nay đã tăng lên mức 35 tỷ USD và còn tiếp tục tăng lên nữa. Việt Nam đã trở thành nước ASEAN xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ....

Cựu Tổng thống Bill Clinton tin tưởng rằng, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực