Kỷ niệm 45 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) – Hủa Phăn (Lào)

Thứ hai, 13/08/2012 14:37

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) dự lễ mít tinh.
(Nguồn: baothanhhoa.vn)

Sáng 13/8, tại Thanh Hóa, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, đồng thời kỷ niệm 45 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (1967 -2012).

Cùng chung truyền thống đoàn kết, hữu nghị quý báu của hai dân tộc, lại có chung 192 km đường biên giới, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn luôn kề vai, sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng nhau chống giặc ngoại xâm, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Thanh Hóa đã trở thành căn cứ địa trực tiếp của cách mạng Lào, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã huy động cao nhất sức người, sức của, góp phần chi viện cho các chiến trường. Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Thanh Hóa đã tình nguyện chiến đấu trên đất bạn Lào, hàng ngàn người đã anh dũng hy sinh, đóng góp máu xương của mình cùng các bạn Lào xây dựng, bảo vệ căn cứ kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đã chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân hai tỉnh tăng cường các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh nhằm bảo vệ và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào nói chung và hai tỉnh nói riêng. Trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động giao thương trao đổi hàng hóa giữa hai tỉnh không ngừng tăng trưởng. Năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh đạt gần 10 triệu USD, gấp 5 lần so với năm 2005. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa và Hủa Phăn bắt tay hợp tác đầu tư, mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh. Đến nay, đã có 42 dự án của các doanh nghiệp Thanh Hoá đã và đang đầu tư tại Hủa Phăn với tổng vốn đầu tư 13,5 triệu USD, chiếm 70% tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hủa Phăn.

5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã giành trên 31 tỷ đồng để giúp tỉnh Hủa Phăn đầu tư xây dựng các công trình như: trường cấp 3 Phăn Xăm, trường tiểu học Xốp Bâu, cầu Năm Săn, trường chính trị - hành chính tỉnh Hủa Phăn và một số công trình thiết yếu khác... Cùng với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, y tế, phát thanh truyền hình, đào tạo học sinh, sinh viên, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn giữa các ngành, các lĩnh vực..., góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của hai tỉnh, hai dân tộc. Bên cạnh đó, tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá tiến hành tìm kiếm, cất bốc gần 600 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước...

Nhiều năm qua, 192 km đường biên giới Thanh Hoá - Hủa Phăn luôn được bảo vệ, giữ vững là đường biên giới hoà bình, hữu nghị giữa hai tỉnh và hai nước. Thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn được giao nhiệm vụ xác định 88 vị trí và cắm 92 cột mốc. Hai tỉnh cũng đã phối hợp tốt việc triển khai công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới với việc đã hoàn thành 100% việc khảo sát xác định vị trí cắm mốc và xây dựng được 85 vị trí tương ứng với 89 cột mốc (đạt 97% khối lượng công việc). Tháng 7 vừa qua, hai tỉnh đã tổ chức khánh thành cột mốc đại 281 và công bố quyết định nâng cấp Cửa khẩu Tén Tằn – Xổm Vẳng thành cửa khẩu quốc gia.

Phát huy những giá trị của tình đoàn kết, hữu nghị, thời gian tới, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, là tài sản chung thiêng liêng cần truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, từ ngày 10-16/8 tại hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn còn diễn ra Tuần lễ văn hóa Việt - Lào với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực