Lực lượng tiên phong trong kiến tạo những giá trị mới

Thứ ba, 11/10/2022 17:40
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục để đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong trong kiến tạo những giá trị mới, thành công mới của đất nước.

Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

294 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 11/10, tại Hà Nội, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra với sự tham dự của 294 đại biểu, đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên trong Khối.

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt.

Nhiệm kỳ qua, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong mọi mặt của công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đặt ra 12 chỉ tiêu phấn đấu (tăng 4 chỉ tiêu so với nhiệm kỳ trước), 8 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó, đến hết nhiệm kỳ, trên 70% đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các hoạt động  nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện, tối thiểu 60% thanh niên đăng ký tài khoản định danh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; Tổ chức 250 hội thảo, hội nghị, diễn đàn đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính; Thực hiện 2.000 công trình, đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học; 2.000 - 2.500 công trình, phần việc thanh niên; Phấn đấu cả nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 1.150.000 cây xanh; Hỗ trợ, giúp đỡ 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ 05 thôn, bản khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; 80.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; Thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ Khối các cơ quan Trung ương, phấn đấu tặng thưởng và hỗ trợ 1000 trí thức, nhà khoa học trẻ; sinh viên; con em cán bộ, công chức, người lao động Khối các cơ quan Trung ương; Hằng năm, phấn đấu giới thiệu từ 3.000 - 3.500 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70% đảng viên mới…

Ghi nhận trong nhiệm kỳ 2007 – 2022, phát huy thế mạnh của thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương, với đội ngũ trẻ đông đảo, giàu trí tuệ, khát khao cống hiến vì sự phát triển bền vững của đất nước, các hoạt động của Đoàn Khối đã được triển khai thực hiện có hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu, khơi dậy, phát huy, tạo môi trường cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; hòa nhịp với sự phát triển chung của phong trào thanh niên cả nước, phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, với tư cách là tổ chức Đoàn trong các cơ quan tham mưu chiến lược cấp Trung ương, chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự vận hành đời sống xã hội của đất nước.

Do vậy, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn để mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn cháy trong mình ngọn lửa tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tích cực rèn đức, luyện tài, cống hiến tài năng, sức trẻ, sức sáng tạo, không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, chủ động đón nhận thời cơ, xu thế phát triển mới của đất nước, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, làm chủ khoa học công nghệ góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đoàn viên, thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương phải là lực lượng tiên phong trong kiến tạo những giá trị mới, thành công mới của đất nước.

Tổ chức đoàn phải chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, bám sát đoàn viên thanh niên, đồng hành với thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần “xung kích, tình nguyện, sáng tạo” của tuổi trẻ Khối trong tham gia giải quyết các vấn đề mới, vấn đề khó tại cơ quan, đơn vị và các vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV.

Còn theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, với đặc thù đoàn viên, thanh niên trong Khối là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, học tập, rèn luyện trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; là những sinh viên được học tập trong các môi trường đào tạo được quan tâm, đầu tư về cả cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy, cần tận dụng thế mạnh này để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội gắn với phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”.

Cùng với đó, Đoàn khối các cơ quan Trung ương là nơi quy tụ nhiều đoàn viên, thanh niên có trình độ chuyên môn cao. Đây là lợi thế rất lớn để đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bí thư thứ nhất tin tưởng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sẽ là đơn vị tiên phong, đi đầu của cả nước trong phong trào này; đồng thời, triển khai các giải pháp hiệu quả để phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia xây dựng “Chính phủ điện tử” hướng tới “Chính phủ số”.

Muốn xây dựng “Chính phủ số” trước hết phải có đội ngũ “cán bộ, công chức, viên chức số”. Tôi đề nghị Khối cần nghiên cứu triển khai các chương trình, đề án với những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy đoàn viên, thanh niên chuyển đổi số từ trong cách nghĩ, cách làm, từ đó dễ dàng tiếp cận và ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của Đoàn và trong công việc chuyên môn. Tôi mong muốn, thương hiệu nhận diện của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới chính là đội ngũ “công chức số”, “viên chức số” năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trung thực, yêu nước; góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc của đất nước trong những năm tới.

Tại phiên trọng thể, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV gồm 40 đồng chí chính thức ra mắt Đại hội./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực