Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại miền Trung

Chủ nhật, 24/10/2021 10:53
(ĐCSVN) - Ảnh hưởng của mưa lũ những ngày vừa qua đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Nhiều diện tích canh tác nông nghiệp, khu vực dân cư và tuyến đường giao thông bị ngập lụt.
 Nhiều tuyến đường ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị nước lũ chia cắt. (Nguồn ảnh: baoquangngai.vn)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, ảnh hưởng của thiên tai đã làm 1 người mất tích ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi do bị lũ cuốn. Về nhà, 98 nhà dân bị ngập 10-20cm (Thừa Thiên Huế). Về nông nghiệp, 44,7ha hoa màu bị thiệt hại (Quảng Nam). Về tàu thuyền, 2 tàu cá bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Nam).

Đáng chú ý, tại Quảng Ngãi, có 32 xã thuộc 5 huyện, thị trấn và thành phố Quảng Ngãi bị ngập lụt, mức ngập bình quân từ 0,2-1m (Đức Phổ: 3 xã; Bình Sơn: 18 xã; Sơn Tịnh: 7 xã; Nghĩa Hành: 4 xã), cục bộ có nơi ngập 1,5m.

Tại Quảng Nam, có 25 xã, phường, thị trấn bị ngập lụt, mức ngập bình quân từ 0,1-0,8m (Núi Thành: 2 xã; Tam Kỳ: 5 xã, phường; Hội An: 3 phường; Thăng Bình: 12 xã, thị trấn; Phú Ninh: 3 xã), cục bộ có nơi ngập 1,2-2m (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh).

Về giao thông, tại Quảng Nam, Quốc lộ 1A bị ngập cục bộ đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh và đoạn qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn ngập sâu khoảng 0,6m. Quốc lộ 14E bị ngập sâu 0,5m đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; Quốc lộ 14H ngập sâu 0,4m đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và đoạn qua xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn bị ngập 1,2m gây ách tắc giao thông. Đồng thời, 7 điểm ngập sâu từ 0,3-0,5m trên các tuyến đường tỉnh (ĐT612, ĐT613B, ĐT615, ĐT617).

Tại Quảng Ngãi, Quốc Lộ 24C - Đồng Lớn và Tỉnh lộ 622B bị ngập cục bộ đoạn qua xã Bình Chương, huyện Bình Sơn chưa đi lại được; đoạn qua huyện Sơn Tịnh (xã Tịnh Phong) ngập nhẹ, xe ô tô lưu thông được. Tại Thừa Thiên Huế, sạt lở 40m đường liên thôn ở Phong Mỹ, Phong Điền; sạt lở đường thôn Tân An, Lộc Bình, Phú Lộc; sạt lở 55m tại Quốc lộ 1A.

Theo dự báo, từ nay (24/10) đến 25/10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to. Cụ thể, tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai có lượng mưa từ 50-120mm, có nơi trên 120mm. Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, từ 24/10 đến 25/10 ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã ban hành Công điện, văn bản thông báo chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 1.369 hộ/4.805 khẩu ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (Thừa Thiên Huế: 33 hộ/120 khẩu; Quảng Nam: 371 hộ/1.626 khẩu; Quảng Ngãi: 965 hộ/3.059 khẩu).

Trước diễn biến mưa lũ còn nhiều phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh. Kiểm tra, rà soát, vận hành hồ chứa, phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực