Mưa lũ làm ảnh hưởng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam

Chủ nhật, 24/10/2021 14:02
(ĐCSVN) – Do mưa lũ làm sạt lở nền đường và một số đoạn đường sắt ngập sâu, tàu Thống Nhất ngày 24/10 đã phải dừng tại đoạn qua Quảng Nam. Hành khách được chuyển tải bằng ô tô qua đoạn sạt lở để tiếp tục hành trình.
 Hành khách đi tàu phải chuyển tải bằng ô tô đoạn từ Tam Kỳ đi Quảng Ngãi. (Ảnh: Cộng đồng đường sắt)

Ngày 24/10, thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết: Do mưa lũ làm sạt lở nền đường và một số đoạn đường sắt ngập sâu, tàu Thống Nhất ngày 24/10 đã phải dừng tại đoạn qua Quảng Nam. Hành khách được chuyển tải bằng ô tô qua đoạn sạt lở để tiếp tục hành trình.

Cụ thể, khách đi tàu SE7, SE8 từ Hà Nội ngày 23/10 phải dừng tại ga Tam Kỳ; khách đi tàu SE22 từ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) ngày 23/10 phải dừng tại ga Quảng Ngãi. Khách đi các đoàn tàu này được chuyển tải bằng đường bộ qua đoạn mưa ngập để lên tàu tiếp tục hành trình.

Do mưa lũ và sạt lở, đường sắt huỷ tàu SE21 khởi hành ngày 24/10. Chặng Đà Nẵng – TPHCM chỉ bắt đầu khởi hành từ ga Quảng Ngãi (huỷ đoạn từ ga Đà Nẵng đến ga Núi Thành). Khách bị ảnh hưởng được đổi vé sang các đoàn tàu khởi hành những ngày tiếp theo.

Tàu SE5 xuất phát Hà Nội ngày 23/10 dự kiến đến ga Tam Kỳ 11h10 chờ chuyển tải bằng ô tô từ Tam Kỳ đi Quảng Ngãi. Tàu SE6 xuất phát Sài Gòn ngày 23/10 dự kiến đến ga Quảng Ngãi 11h30 chờ chuyển tải bằng ô tô từ Quảng Ngãi đến Tam Kỳ.

Theo VNR, hiện, các đoàn tàu khách tuyến Bắc - Nam còn lại đang chờ kế hoạch theo dõi thêm từ diễn biến mưa lũ. Do hành khách phải chuyển tải vì mưa lũ và các đoàn tàu đều bị ảnh hưởng chậm giờ, VNR bày tỏ mong nhận được thông cảm từ hành khách trước diễn biến của thời tiết cực đoan gây ra./.

KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực