Nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thứ bảy, 25/05/2019 12:34
(ĐCSVN) - Với chủ đề "Tiếp bước những người anh hùng", chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 6 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức diễn ra tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với nhiều hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Tham dự chương trình có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong, lãnh đạo một số địa phương, Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân, lãnh đạo cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Côn Đảo và gần 400 đại biểu đoàn viên, sinh viên ưu tú.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Côn Đảo với vị trí quan trọng về mặt quốc phòng trong chiến lược phòng thủ quốc gia cũng là một “địa chỉ đỏ”, nơi ngã xuống của biết bao anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; nơi đây còn được ví là “báu vật của thiên nhiên” của quốc gia, hội đủ các yếu tố rừng, biển, hệ sinh vật phong phú, đa dạng nhất Việt Nam. Côn Đảo đang trên đà phấn đấu để trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hoá - lịch sử - tâm linh đặc sắc.

Thông qua chương trình, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn gần 400 đại biểu nói riêng, rộng hơn là thanh niên, sinh viên, nhân dân cả nước được thấy vẻ đẹp và tiềm năng phát triển của biển, đảo Côn Đảo cũng như biển đảo Tổ quốc từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và đóng góp công sức xây dựng biển, đảo phát triển giàu mạnh.

Diễn ra trong thời gian 03 ngày từ 23 đến 25/5, chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa giáo dục như: dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương; xem phim tư liệu về Côn Đảo; giao lưu với nhân chứng lịch sử; nghe chuyên gia thông tin về tình hình biển, đảo Tổ quốc; tham gia các trò chơi nhằm tìm hiểu lịch sử Côn Đảo, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc; tiềm năng phát triển của biển đảo Việt Nam; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích cách mạng trên đảo; giao lưu văn nghệ giữa nhân dân huyện đảo với thanh niên, sinh viên và các ca sỹ được yêu mến như: Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn, Quán quân Sao Mai 2015 Thu Hằng…

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn dành thời gian thăm, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, đồn biên phòng; tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, học sinh khuyết tật; tặng công trình sân chơi, tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức triển lãm ảnh, mô hình giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế biển.

Dưới đây là một vài hình ảnh về chương trình:

Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 6 có sự tham gia của gần 400 đại biểu đoàn viên, sinh viên ưu tú trên cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao 40 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho 40 học sinh Côn Đảo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt

Triển lãm “Tiếp bước những người anh hùng” với các hình ảnh, thông tin lịch sử về biển đảo Việt Nam

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân chia sẻ về nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với sinh viên và người dân Côn Đảo.

Công trình thanh niên gồm các dụng cụ trò chơi: xích đu, cầu trượt, cầu bập bênh, đu quay… được đại diện Ban tổ chức tặng học sinh trường tiểu học Cao Văn Ngọc.

Sinh viên và người dân Côn Đảo cùng hòa nhịp trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ nổi tiếng thể hiện.

Sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng giao lưu lửa trại.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn thanh niên, sinh viên, nhân dân cả nước được thấy vẻ đẹp và tiềm năng phát triển của biển, đảo Tổ quốc, nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Diệp Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực