Ngày mai (20/5) khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII

Thứ hai, 19/05/2014 22:04

(ĐCSVN) - Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày mai (20/5) tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 28 ngày.

 

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Mạnh Hùng/CPV 

Theo chương trình, từ 7 giờ 15 phút, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để trao đổi về một số nội dung thảo luận thông qua chương trình kỳ họp và tiến hành kỳ họp.

Vào lúc 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, QH Khóa XIII được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để xem xét, thông qua 11 dự án luật (gồm Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật đầu tư công, Luật hải quan (sửa đổi), Luật phá sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật hôn nhân và gia đình, Luật xây dựng (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật công chứng (sửa đổi), Luật sửa đổi khoản 2 điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam; 3 nghị quyết (Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town) và cho ý kiến lần đầu đối với 16 dự án luật.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 7 ngày để xem xét, thảo luận ở hội trường, ở tổ về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Báo cáo của Chính phủ về phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; Giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005-2012…

Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian ngay sau phiên khai mạc để nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về tình hình Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như những chủ trương và giải pháp của Việt Nam trong vấn đề này./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực