Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 điểm trong và ngoài nước

Thứ tư, 03/02/2021 14:23
(ĐCSVN) - Ngày thanh niên cùng hành động được tổ chức đúng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên cả nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài với 91 điểm hoạt động được phân bổ đều khắp 63 tỉnh, thành phố.

Nhằm phát động thành phong trào trong đoàn viên, thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); thể hiện tình cảm, quyết tâm của đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

leftcenterrightdel
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày thanh niên cùng hành động 

Lễ phát động được tổ chức với 02 điểm cầu: TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, lễ phát động được tổ chức tại trường THCS Minh Phú, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy khẳng định, thành công của đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đánh dấu bước tiến, bước phát triển mạnh mẽ của Đảng, càng khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ. Nhiều quan điểm lớn đã được cụ thể hóa vào văn kiện, trở thành những chỉ đạo quan trọng đối với các cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp tiếp tục quan tâm đến thế hệ trẻ. Tiêu biểu như: “nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”.

Để phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn khẩn trương tuyên truyền, quán triệt và tổ chức học tập những nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tích cực, tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu về Đại hội XIII của Đảng do Trung ương Đoàn tổ chức; xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bám sát các quan điểm chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, những mục tiêu, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của đất nước, các khâu đột phá, các giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực. Tổ chức đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết các việc mới, việc khó, vấn đề bức xúc của cộng đồng. Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng, diễn đàn, đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên...

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu khánh thành công trình thanh niên Tuyến đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Sóc Sơn 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị lớn mạnh, sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. 

Được biết, với các hoạt động hưởng ứng được triển khai cụ thể như: thi công, lắp đặt tuyến đường ánh sáng năng lượng mặt trời; vệ sinh môi trường, dọn cỏ nghĩa trang liệt sỹ; trồng cây xanh; thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, đảng viên lão thành; trao học bổng cho học sinh, sinh viên...

Các hoạt động hưởng ứng sau lễ phát động trên cả nước được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai đồng loạt và đa dạng về nội dung, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: tuyên truyền về thành công Đại hội XIII của Đảng; hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng; hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho thanh thiếu nhi và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác huy động nguồn lực cho các hoạt động hưởng ứng được các đơn vị quan tâm, đẩy mạnh. Tính đến ngày 25/01, 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai cho gần 1.500 công trình, phần việc, thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên, huy động được hơn 30 tỷ đồng. 

 Nhiều hoạt động nổi bật như: đoàn viên, thanh niên Hà Giang tổ chức chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; thanh niên Kon Tum hát quốc ca tại Khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; thanh niên Quảng Ngãi tổ chức Hội trại tiếp lửa truyền thống “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Kiên Giang tổ chức đối thoại giữa Tỉnh ủy với đảng viên trẻ; Khánh Hòa tổ chức cuộc đua khởi nghiệp; Hải Phòng trồng 1.000 cây đầu nguồn tại Vườn quốc gia Cát Bà…

 

 
Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực