Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng

Thứ hai, 01/02/2010 22:50
Trong ngày 1/2, tại nhiều địa phương trong nước đã diễn ra các hoạt động thiết thực, phong phú kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010).

* Tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010) và 69 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2010). Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong 80 năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Nương - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, tỉnh Cao Bằng đã có những bước chuyển biến rõ rệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện có hiệu quả 9 chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu xây dựng Cao Bằng trở thành một tỉnh khá và năng động trong khu vực.

* Tại đình làng Xuân Biều (xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa), nơi nổ ra cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đầu tiên của tỉnh Bắc Giang trong Cách mạng Tháng Tám, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức lễ tuyên dương 80 đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác. Các đại biểu đã tham gia lễ dâng hương tại đình làng, cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng anh hùng, bất khuất của các thế hệ cha anh. Tại buổi lễ, Tỉnh uỷ Bắc Giang đã khen thưởng, tặng bằng khen cho các đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác. Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang đã tặng quà cho các đảng viên nhiều tuổi đảng, lão thành cách mạng và các gia đình có công với cách mạng của địa phương.

Ngày 1/2, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã tổ chức trưng bày chuyên đề "Đảng bộ tỉnh Bắc Giang - Những chặng đường lịch sử", với hơn 100 hình ảnh, tư liệu qua các thời kỳ, nhằm giới thiệu khái quát nhất về những sự kiện lịch sử, những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong suốt 80 năm qua.
 
Cũng trong dịp này, tại đây, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn trưng bày, giới thiệu bộ sưu tập hiện vật "Những tặng phẩm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam". Đợt trưng bày kết thúc ngày 28/2/2010.


* Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cũng là dịp tỉnh Thanh Hoá tuyên dương 175 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2010, Thanh Hoá tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tranh thủ cơ hội kinh tế phục hồi, nâng cao tốc độ, chất lượng tăng trưởng và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỉnh đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tỉnh tạo môi trường thuận lợi, triển khai các chương trình, dự án lớn làm tiền đề cho bước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững giai đoạn 2011-2015, phấn đấu xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác hằng mong muốn.

Ngày 1/2, tỉnh Thanh Hóa khai mạc triển lãm trưng bày 190 ảnh tư liệu với chủ đề "80 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Trước đó, tối 31/1, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" lần thứ 2, thu hút hàng trăm diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ không chuyên đến từ các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh cùng đông đảo quần chúng nhân dân tham dự.

* Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Minh khẳng định, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử của những mốc son chói lọi, sự ra đời của Đảng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, có tầm quốc tế to lớn và mang tính thời đại sâu sắc. Từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập tháng 2/1934 với 3 đảng viên, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có gần 24 ngàn đảng viên với hàng trăm tổ chức cơ sở đảng. Sau gần 35 năm xây dựng và phát triển, kinh tế của tỉnh đạt tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng - dịch vụ và nông nghiệp chiếm tỷ trọng trên 95% GDP, đời sống của nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh.

* Lễ gắn biển công trình Nhà máy Gốm màu Hoàng Hà (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà) chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng đã diễn ra ngày 1/2 tại Cụm công nghiệp Kim Sơn, huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Đây là một trong 8 công trình trọng điểm được tỉnh Quảng Ninh chọn gắn biển trong dịp này.

Dự án Nhà máy Gốm màu Hoàng Hà khởi công xây dựng từ cuối năm 2008, với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng, gồm 6 dây chuyền sản xuất, trong đó có 5 dây chuyền sản xuất chính và 1 dây chuyền sản xuất ngói phụ kiện, tổng công suất 16 triệu m2 sản phẩm/năm. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch chống ẩm và ngói màu tráng men, công suất 8 triệu m2 sản phẩm/ năm; giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào tháng 10/2010, gồm đầu tư dây chuyền sản xuất gạch lát nền, gạch trang trí và các hạng mục công trình khác.

Ngày 1/2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu giai đoạn 2008-2009. 50 tác phẩm ảnh, 40 tác phẩm mỹ thuật của gần 70 tác giả, phản ánh sinh động về vùng đất và con người Quảng Ninh trong công cuộc đổi mới. Trong số những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm lần này, có nhiều tác phẩm đã đoạt giải thưởng cao trong các kỳ Triển lãm ảnh, hội họa khu vực và toàn quốc. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến tháng 3/2010.
 
Cùng ngày, Công ty cổ phần than Cọc Sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) khánh thành công trình "Cụm băng tải cấp liệu than nguyên khai cho hệ thống sàng 1 và sàng 2". Các hạng mục công trình gồm lắp đặt 2 tuyến băng cầu thải 1 và cầu thải 2, công suất 150 tấn/giờ với tổng chiếu dài 120m, tuyến cầu thải T3 dài 130m, tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Công trình "Cụm băng tải cấp liệu than nguyên khai cho hệ thống sàng 1 và sàng 2" đi vào hoạt động tạo bước đột phá trong việc đồng bộ hoá xử lý công nghệ chế biến tiêu thụ than của Công ty cổ phần than Cọc Sáu, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường khu vực; đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển than từ bãi chứa đến các hệ thống sàng, giảm cung độ vận chuyển 350m, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn giao thông.
 
Cũng trong ngày, tại thị xã Cẩm Phả, Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV đã tổ chức gắn biển công trình "Ký túc xá và thư viện điện tử". Dự án được sử dụng bằng nguồn vốn của nhà trường và một phần vốn hỗ trợ của TKV, với tổng mức đầu tư 31,545 tỷ đồng. Công trình gồm 9 tầng, kiến trúc hiện đại, trong đó khu ký túc xá có 85 căn hộ khép kín, sức chứa 1.000 người và 1 thư viện điện tử, 2 nhà ăn, 1 căng tin đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho sinh viên đang theo học tại nhà trường.

* Tối 1/2, Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Liên Việt, Công ty truyền thông Tiêu Điểm và Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tự hào sử Việt” cho 20 cá nhân và 1 tập thể xuất sắc. Giải nhất cá nhân thuộc về sinh viên Nguyễn Văn Nhị (Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh), giải tập thể thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải ấn tượng và giải thưởng đặc biệt dành cho hai câu hỏi hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc thi chính thức được phát động từ 4/4/2009, đúng vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và kết thúc vào ngày 9/1/2010 - ngày truyền thống học sinh - sinh viên, đối tượng trọng tâm của chương trình “Tự hào sử Việt”. Có gần 10.000 bài viết của bạn đọc khắp cả nước thuộc nhiều lứa tuổi, đủ các thành phần tham dự. Cuộc thi “Tự hào sử Việt” một lần nữa khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt: Ý chí - Bất khuất - Hào hùng, qua đó nâng cao kiến thức lịch sử cho giới trẻ, góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử của nước nhà, phát huy lòng yêu nước, tinh thần thượng tôn dân tộc trong giới học sinh - sinh viên.
 
* Ngày 1/2, tại Ranh Hạt thuộc ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), Khu di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh đã được khánh thành trọng thể. Kinh phí đầu tư cho công trình là 6 tỷ đồng.
 
Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập vào thời điểm cuối năm 1932, ban đầu chỉ có 5 người, do đồng chí Quản Trọng Linh làm Bí thư Chi bộ. Đến nay, sau gần 80 năm đã phát triển thành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang với hệ thống Chi bộ Đảng sâu rộng từ cơ sở đến cấp tỉnh, đội ngũ đảng viên lên đến hàng vạn người.

* Ngày 1/2, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng di tích nơi ra đời cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh với 4 đảng viên đều là người dân tộc Nùng tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 1,4 tỷ đồng, được thi công trong 4 tháng, hoàn thành vào dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII.
 
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cụ Lý Thanh (tức Lý Văn Kinh), 64 năm tuổi Đảng, hiện đang sống tại xóm Khuôn Muống, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ.

* Sáng 1/2, tỉnh Thái Bình đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Bùi Tiến Dũng đã điểm lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng 80 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò của Đảng là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu lão thành cách mạng và thế hệ trẻ cũng phát biểu bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và hứa phát huy truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời Bác Hồ đã căn dặn trong lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.
 
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư và thắp hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường 14/10. Cũng trong dịp này, tại các địa phương trong tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tri ân các cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên; Đoàn thanh niên tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu với 80 đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hội sinh vật cảnh và Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức Triển lãm "80 năm Đảng cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử"...

* Ngày 1/2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các huyện, thành phố, các Sở ban ngành của tỉnh đã nghỉ hưu. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến gia đình các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu và mong muốn có nhiều ý kiến, đề xuất quí báu để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ của tỉnh vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của tỉnh; mong muốn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra nhằm đưa tỉnh Quảng Ngãi phát triển toàn diện và bền vững./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực