Ông Phạm Vũ Luận được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng GDĐT

Thứ sáu, 18/06/2010 21:36

Ông Phạm Vũ Luận

Trong phiên làm việc chiều nay (18/6), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Tại phiên làm việc chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và bầu ông Mai Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội .

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận.

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận và bầu ông Mai Xuân Hùng. Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận đã được biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành cao.

Quốc hội cũng đã tán thành với số phiếu cao, bầu ông Mai Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng .

Trước đó, ngày 18/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, để tập trung vào nhiệm vụ Phó Thủ tướng; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội đối với ông Nguyễn Hoàng Anh để nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đưa tin, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, tại Công văn 500/TTg-TCCV ngày 24/3/2010 gửi Bộ GDĐT, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thứ trưởng Thường trực Phạm Vũ Luận thay mặt Bộ trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các mặt công tác của Bộ này từ ngày 1/4/2010.

Ông Phạm Vũ Luận sinh năm 1955, là Giáo sư, Tiến sĩ. Trước khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2004, ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

Theo chương trình kỳ họp, sáng mai Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự luật viên chức. Chiều cùng ngày trước khi bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc và nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực