Ông Yoon Suk-yeol giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc

Thứ năm, 10/03/2022 11:33
(ĐCSVN) – Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) Hàn Quốc, sáng 10/3 thông báo ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 ở Hàn Quốc, với tỷ lệ chênh lệch số phiếu sít sao (0,73%) trước đối thủ Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền.

Kết quả cụ thể do NEC vừa công bố cho thấy, ông Yoon Suk-yeol giành được 48,56% số phiếu trong khi ông Lee Jae-myung giành được 47,83% số phiếu. Đây là một chiến thắng sít sao nhất trong lịch sử bầu cử Hàn Quốc.

 Ông Yoon Suk-yeol giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Ông Yoon Suk-yeol đã giành chiến thắng tại 10 tỉnh thành gồm Seoul, Pusan Ulsan, Daegu, Daejeon tỉnh Nam Gyeongsang, Bắc Gyeongsang, Gangwon, tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong. Trong khi đó, 7 tỉnh mà ông Lee Jae-myung chiếm ưu thế bao gồm: Gyeonggi, Bắc Jeolla, Nam Jeolla, Jeju, thành phố Incheon, Sejong và Gwangju.

Cùng ngày, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng cầm quyền đã thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của ông Yoon Suk-yeol. “Tôi đã cố gắng hết sức mình song lại không đạt được kết quả như kỳ vọng. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm và gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên Yoon Suk-yeol”- ông Lee Jae-myung nói.

Trong lời phát biểu đầu tiên từ tòa nhà Quốc hội, ông Yoon Suk-yeol đã kêu gọi tinh thần đoàn kết của người dân Hàn Quốc, không kể khu vực, đảng phái hay giai cấp… Tất cả mọi người dân Hàn Quốc đều bình đẳng. 

Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc chia sẻ, điều mà ông đã đúc kết được từ sau chiến dịch tranh cử đó là những yếu tố cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo đất nước và làm thế nào để lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Ông Yoon Suk-yeol khẳng định “cuộc đua giờ đã kết thúc và đã đến lúc chúng ta cần hợp tác cùng nhau để trở thành một, vì người dân và đất nước Hàn Quốc”.

Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc cam kết, ngay khi nhậm chức, ông sẽ tôn trọng tinh thần của Hiến pháp và Quốc hội, đồng thời làm việc cùng đảng đối lập và phụng sự nhân dân.

Ông Yoon Suk-yeol, 61 tuổi,  là một cựu tổng công tố, được biết đến là một người theo đuổi đường lối an ninh quốc gia cứng rắn. Dư luận Hàn Quốc đánh giá, kết quả của cuộc bầu cử năm nay với chiến thắng thuộc về ứng cử viên của PPP có thể có những tác động sâu sắc đến chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, bao gồm cả quan hệ với Triều Tiên và các vấn đề kinh tế, chẳng hạn như chính sách phúc lợi và bất động sản.

Ngay từ ngày 9/3, Mỹ chúc mừng ông Yoon Suk-yeol giành chiến thắng, với thông điệp nhấn mạnh, Tổng thống Joe Biden trông đợi cơ hội được hợp tác với nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc. Mỹ tin tưởng rằng, mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, cùng quan hệ kinh tế và người dân hai nước sẽ tiếp tục được thắt chặt.

Được biết, ông J.Biden đang thu xếp kế hoạch sang thăm Hàn Quốc vào tháng 5/2022. Đây là một phần trong chuyến công du châu Á, gồm cả Nhật Bản nhằm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh 4 nước QUAD, cơ chế đối thoại đang gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ./.

T.Lan (Theo báo chí Hàn Quốc)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực