Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia

Thứ năm, 17/06/2010 19:56

Chiều 17/6, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu đã tiếp đoàn Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia do Tổng Thư ký Leng Peng Long làm Trưởng Đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp, nhất là quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ. Chính phủ, Quốc hội Hoàng gia Cam-pu-chia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực: khai khoáng, lâm nghiệp... Phó Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy những năm gần đây, hai Quốc hội đã thường xuyên trao đổi đoàn, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác cả trên phương diện song phương và đa phương; mong muốn hai bên tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Quốc hội. Phó Chủ tịch QH đề nghị Quốc hội Cam-pu-chia tích cực đóng góp và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trên cương vị Chủ tịch AIPA-31. Chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà Cam-pu-chia đã đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch QH bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam – Cam-pu-chia sẽ tiếp tục phát triển theo phương châm: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Tổng Thư ký Leng Peng Long nêu rõ mục đích chuyến thăm làm việc của đoàn tại Việt Nam là tìm hiểu, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Quốc hội; kinh nghiệm đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA. Qua tìm hiểu thực tế, ngài Tổng Thư ký nhận thấy Quốc hội Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong ứng dụng công nghệ thông tin; nhiều thông tin về hoạt động của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, các văn bản chính sách, pháp luật... đã được đưa lên các trang thông tin điện tử để đông đảo nhân dân và cử tri cùng biết, thể hiện những tiến bộ của Việt Nam trong quá trình thực thi dân chủ.

Bày tỏ cảm ơn Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn-pốt trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ngày nay, ngài Tổng Thư ký nhấn mạnh rằng, việc gìn giữ, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Cam-pu-chia - Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của cả hai nước. Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Cam-pu-chia hoan nghênh và luôn ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư tại Cam-pu-chia.

Trong thời gian thăm Việt Nam (từ ngày 16-20/6), Đoàn Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia đã làm việc với lãnh đạo Văn phòng QH về dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Ban Thư ký QH Cam-pu-chia”; làm việc với Ban Thư ký AIPA-31, trao đổi kinh nghiệm đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA; thăm làm việc tại Thừa Thiên – Huế, TP.Hồ Chí Minh./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực