Tăng cường nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh

Thứ hai, 06/12/2021 07:00
(ĐCSVN) – Đến sáng 6/12, thế giới có tổng số 266.101.055 ca nhiễm và 5.270.472 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 410.535 ca nhiễm và 3.936 ca tử vong mới vì đại dịch này.
leftcenterrightdel
 Biến thể Omicron tiếp tục được phát hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. (Ảnh: AFP)

Số liệu trên trang web thống kê worldometers.info cũng cho thấy tính đến sáng 6/12, đã có 239.680.900 ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu được công bố khỏi bệnh. Trong số 21.149.683 ca bệnh đang điều trị, có 21.062.932 ca ở thể nhẹ (chiếm 99,6%) và 86.751 ca (chiếm 0,4%) còn lại trong tình trạng nghiêm trọng. Dịch bệnh hiện hoành hành tại 223 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong 24 giờ qua, với thêm 43.992 ca nhiễm mới, Anh là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới nhất trên thế giới, tiếp theo sau là Pháp (42.252 ca) và Đức (35.983 ca). Trong khi đó, Nga là nước có thêm nhiều ca tử vong nhất trong một ngày qua với 1.206 ca, sau đó là Ukraina (278 ca) và Mexico (251 ca).

Số liệu mới cập nhật trên worldometers.info cho thấy với 82.544.112 ca nhiễm COVID-19 tính đến sáng 6/12, châu Á tiếp tục là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất thế giới. Trong một ngày qua, châu lục này ghi nhận thêm 78.344 ca nhiễm mới và 969 ca đã tử vong do COVID-19. Trong ngày qua, 3 quốc gia có số người nhiễm COVID-19 mới cao nhất tại châu Á là: Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và Ấn Độ với lần lượt số trường hợp nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận là 19.357; 14.314 và 8.151 ca; và 3 quốc gia có số trường hợp mới tử vong cao nhất là: Việt Nam (199 ca); Thổ Nhĩ Kỳ (185 ca) và Philippines (156 ca).

Trong ngày qua, châu Âu đã ghi nhận thêm 274.324 ca nhiễm và 2.325 ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng số ca lên mức 75..575.781 ca nhiễm mới và 1.434.021 ca tử vong. Đây là châu lục có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai thế giới. Anh, Pháp và Đức có số ca nhiễm mới trong ngày qua nhiều nhất tại châu Âu khi có thêm lần lượt 43.992; 42.252 và 35.983 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận. Cùng với đó, Nga là nước có số ca mới tử vong vì COVID-19 trong ngày qua cao nhất khu vực, với 1.206 ca, tiếp sau đó là Ukraina (278 ca) và Hy Lạp (79 ca).

Là khu vực có số ca nhiễm nhiều thứ ba thế giới, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Bắc Mỹ cũng tiếp tục gia tăng, với 59.699.570 ca, trong đó có 1.201.090 ca tử vong và 48.044.087 ca được điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua, với 24.903 ca nhiễm COVID-19 mới, Mỹ vẫn đứng đầu bảng danh sách của khu vực; tiếp sau là Mexico với 2.841 ca và Canada với 2.445 ca nhiễm mới. Mexico cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong ngày qua với 251 ca; sau đó là Mỹ với 140 ca, Trinidad and Tobago với 26 ca tử vong vì COVID-19.

Trong khi đó, Nam Mỹ ghi nhận thêm 11.106 ca nhiễm và 124 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 39.083.519 ca và 1.183.688 ca tử vong. Trong ngày qua, Brazil là nước có số ca nhiễm nhiều nhất khu vực khi có thêm 4.844 ca nhiễm mới, sau đó là Colombia với 2.077 ca, và Chile với 1.927 ca nhiễm mới. Ngoài ra, với 47 ca tử vong được ghi nhận trong một ngày qua, Colombia là nước có thêm nhiều ca tử vong nhất khu vực vì COVID-19; tiếp sau là Chile với 36 ca và Brazil với 30 ca tử vong mới do COVID-19.

Tính đến sáng 6/12, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là 8.820.312 ca, trong đó có 224.275 ca tử vong và 8.159.279 ca bình phục. Nam Phi tiếp tục là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trong khu vực, với tổng số 3.031.694 ca nhiễm và 89.966 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 11.125 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tiếp theo đó là Morocco và Tunisia, với tổng số lần lượt 950.591 và 718.443 ca nhiễm bệnh cùng 14.788 và 25.401 ca tử vong do COVID-19.

Tại châu Đại Dương, con số thống kê được ghi nhận là 377.040 ca nhiễm (tăng 1.381 ca) và 4.264 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 (tăng 9 ca). Đứng đầu danh sách thống kê trong khu vực trên trang worldometers.info hiện là Australia với 1.267 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 217.843 ca, trong đó 2.050 ca tử vong (tăng 8 ca).

Sau hai năm kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi COVID-19 là đại dịch toàn cầu, thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Virus SARS-CoV-2 liên tục đột biến, tạo ra các biến chủng mới nguy hiểm hơn, dễ lây lan hơn, khiến số ca nhiễm mới vẫn không ngừng gia tăng.

Ngày 5/12, giới chức y tế Đan Mạch cho biết quốc gia Bắc Âu này đang chứng kiến sự tăng vọt "đáng lo ngại" với 183 ca được xác nhận nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Số ca nhiễm biến thể Omicron đã tăng gấp ba trong 48 giờ qua. Giới chức y tế nhận định có những chuỗi lây nhiễm mà biến thể được tìm thấy ở những người không có lịch sử du lịch nước ngoài hay tiếp xúc với những người đi du lịch nước ngoài. Cùng ngày giới chức y tế Anh cho biết nước này có thêm 86 ca mới nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số các ca này lên 246 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Anh đã áp dụng trở lại quy định yêu cầu người nhập cảnh nước này phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay tại điểm đến. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết cơ quan này đang dõi theo chặt chẽ tình hình liên quan đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 và số ca nhiễm biến thể mới này ở Mỹ "nhiều khả năng sẽ tăng".

Trong bối cảnh các ca  nhiễm mới theo ngày liên tục tăng và số ca nhiễm biến chủng mới Omicron vẫn liên tục được phát hiện, các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Từ ngày 6/12, Hàn Quốc áp đặt trở lại các quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định mới, số người được phép tụ tập đối đa ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 6 người, các địa phương còn lại là 8 người, giảm 4 người so với quy định hiện nay. Khách đến các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao như: nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, thư viện, bảo tàng, phòng tập thể dục, phải xuất trình "thẻ vaccine" tức là đã tiêm đủ 2 mũi hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính. Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 - 18 cũng sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ vaccine từ ngày 1/2/2022. Toàn bộ người nhập cảnh Hàn Quốc từ nước ngoài phải thực hiện cách ly 10 ngày bất kể đã tiêm chủng hay chưa cho đến hết ngày 16/12. Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng mũi thứ ba và người dưới 18 tuổi tiêm phòng đủ hai mũi. Chính phủ cũng kêu gọi người cao tuổi chưa tiêm mũi bổ sung hạn chế tối đa hoạt động bên ngoài, các công ty hoãn kế hoạch tụ tập và liên hoan cuối năm, khuyến khích các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Ngày 6/12, Italy bắt đầu thực thi hệ thống "siêu thẻ xanh" như một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch và khuyến khích việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trọng tâm của các quy tắc mới là "siêu thẻ xanh" sẽ chỉ được cấp cho những người đã tiêm chủng vaccine hoặc những người đã bình phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ vẫn chỉ được cấp thẻ xanh, có nghĩa là những người chưa tiêm vaccine sẽ không thể vào các nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, rạp hát, buổi hòa nhạc, hộp đêm hoặc sân vận động thể thao trong nhà. Các biện pháp mà Thủ tướng Italy Mario Draghi đã tuyên bố là cần thiết để "duy trì sự bình thường" và "tạo sự chắc chắn" cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm Mới, sẽ được duy trì cho đến ngày 15/1/2022 và có khả năng được gia hạn./.

Khánh Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực