Tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam -Cuba

Thứ hai, 20/09/2021 23:01
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (18-20/9/2021), ngày 19/9 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp song phương với Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina.
leftcenterrightdel
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương với Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina 

Cùng dự có Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Ngoại giao Gerardo Penalver và một số cán bộ của hai Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cuba lần đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh tình hình hiện nay, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình cảm đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được gặp lại các đồng nghiệp Cuba kể từ sau chuyến thăm và tiến hành phiên tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao tại La Habana năm 2019; bày tỏ cảm ơn chân thành về sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước trong quá trình chuẩn bị chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ cùng Bộ Ngoại giao Cuba chủ trì và phối hợp thúc đẩy các bộ ngành của hai nước triển khai hiệu quả các thoả thuận cấp cao giữa hai đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel. 

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là hoạt động cấp cao chính thức đầu tiên tại Cuba kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Cuba. Lãnh đạo và nhân dân Cuba hết sức coi trọng chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết trước sau như một, kịp thời ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước. 

Hai bên nhất trí tiếp tục linh hoạt thực hiện cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. 

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Marcelino Medina chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Quan hệ quốc tế Raul Roa Garcia của Cuba 

Lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao thống nhất trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức hiện nay, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích chung của hai dân tộc.

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Marcelino Medina đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Quan hệ quốc tế Raul Roa Garcia của Cuba giữa Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Gerardo Penalver./.

 
Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực