Tham vấn chính trị lần thứ tư giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Israel

Thứ năm, 26/05/2022 22:09
(ĐCSVN) - Trong bối cảnh Việt Nam và Israel chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993 – 2023), hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc trực tuyến giữa Lãnh đạo cấp cao, đại diện các Bộ/ngành và địa phương hai nước; sớm tổ chức các cơ chế hợp tác giữa hai nước, trong đó có kỳ họp lần 3 Uỷ ban liên Chính phủ; đẩy mạnh hợp tác đầu tư và khoa học - công nghệ; thúc đẩy đàm phán các hiệp định hợp tác quan trọng ...
leftcenterrightdel
Tham vấn chính trị lần thứ tư giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Israel bằng hình thức trực tuyến 

Thực hiện thoả thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Israel, ngày 26/5/2022, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Đại sứ Alon Bar đã đồng chủ trì phiên họp Tham vấn chính trị lần thứ tư giữa hai Bộ Ngoại giao bằng hình thức trực tuyến.

Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt và Tổng Vụ trưởng Alon Bar đã trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo…

Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt hoan nghênh việc tổ chức Tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa hai nước, đánh giá đây là cơ chế hợp tác hiệu quả trong việc rà soát và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Israel, cảm ơn Chính phủ và một số doanh nghiệp Israel đã hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19.

leftcenterrightdel
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì phiên họp  

Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Alon Bar đánh giá cao các thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua cũng như vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định với nhiều lợi thế bổ sung cho nhau, Israel và Việt Nam có nhiều tiềm năng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Việt Nam và Israel chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993 – 2023), hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc trực tuyến giữa Lãnh đạo cấp cao, đại diện các Bộ/ngành và địa phương hai nước; sớm tổ chức các cơ chế hợp tác giữa hai nước, trong đó có kỳ họp lần 3 Uỷ ban liên Chính phủ; đẩy mạnh hợp tác đầu tư và khoa học - công nghệ; thúc đẩy đàm phán các hiệp định hợp tác quan trọng như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel, Hiệp định hợp tác lao động; nghiên cứu mở đường bay thẳng giúp tăng cường giao lưu giữa Nhân dân hai nước; tăng cường sự hỗ trợ của Israel đối với các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam…

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực