Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Cộng hoà Áchentina

Thứ bảy, 10/04/2010 10:51

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barắc Ôbama (Barack Obama), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hoa Kỳ từ ngày 12-15/4/2010.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh an ninh hạt nhân, ngăn ngừa nguy cơ khủng bố hạt nhân trong khi đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng hạt nhân dân sự đang trở thành quan tâm chung của các nước. Tổng thống Hoa Kỳ Barắc Ôbama đã gửi thư mời Nguyên thủ/Thủ tướng của 44 quốc gia có khả năng sử dụng năng lượng, công nghệ hạt nhân (trong ASEAN có Inđônêxia, Malayxia, Philíppin, Xinhgapo, Thái Lan và Việt Nam) tham dự Hội nghị.

Các nước được mời cơ bản nhất trí về mục tiêu chung của Hội nghị là tăng cường hợp tác quốc tế đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ sở, vật liệu hạt nhân, giảm việc buôn bán bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và ngăn ngừa không để các vật liệu này rơi vào tay các nhóm khủng bố. Hội nghị là dịp để các nước cùng nhau thảo luận đề ra những định hướng, nguyên tắc lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh hạt nhân.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần này nhằm đề cao chính sách của Việt Nam là ủng hộ quyền các quốc gia được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, ủng hộ các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói riêng và quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ nói chung.

Nhận lời mời của Tổng thống Áchentina Crixtina Phênanđết đê Kiếcchơnê (Cristina Fernandez de Kirchner), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Áchentina từ ngày 15-17/4/2010.

Là nước lớn trong khu vực Mỹ Latinh, Áchentina có vai trò quan trọng ở khu vực Mỹ Latinh và quốc tế. Ngày 25/10/1973, Áchentina lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn thăm các cấp. Nổi bật về phía bạn có các đoàn Tổng thống Cáclốt Mênem (1997), Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Guiđô Đi Têla (1996), Bộ trưởng Tư pháp G.Campô (1999), Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện R.Puêrơta (2000)... Về phía Việt Nam có đoàn Chủ tịch nước Trần Đức Lương (2004), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (2006), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (1999), Bộ trưởng Văn hoá và Thông tin Nguyễn Khoa Điềm (2000), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Mai (1993)...

Hai nước đã ký nhiều Hiệp định, Thoả thuận hợp tác: Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hợp tác Kinh tế-Thương mại, Hợp tác Công và Nông nghiệp, Hợp tác Thú y, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (1996), Thỏa thuận hợp tác về dầu khí giữa PVN và ENARSA...Tháng 5/2009, hai nước đã tiến hành khoá họp II Uỷ ban Hợp tác liên chính phủ (thành lập năm 1999) tại Buênốt Arết.

Trao đổi thương mại song phương liên tục gia tăng: năm 2007 đạt 316 triệu USD; năm 2008 đạt trên 400 triệu USD; năm 2009 đạt 634 triệu USD, trong đó Việt Nam nhập khẩu khoảng 350 triệu USD đỗ tương, trở thành nhà nhập khẩu đỗ tương lớn thứ 2 của Áchentina.

Các mặt hàng chính mà Việt Nam xuất khẩu sang Áchentina gồm: dệt may, giày dép, cao su, điện-điện tử, nồi hơi, thiết bị dụng cụ cơ khí, đồ gỗ, phụ tùng xe đạp và xe máy, vali và túi xách, hàng thủ công mỹ nghệ; nhập khẩu gồm: đậu tương, lúa mì, phụ phẩm gia súc, tân dược, hoá chất, chất dẻo, sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may, máy móc, ô tô, linh kiện ô tô, thép, rượu vang...

Về đầu tư tại Việt Nam, Áchentina có dự án sản xuất các sản phẩm sinh học với vốn khoảng 120.000 USD. Đặc biệt, Tập đoàn Công nghiệp luyện kim IMPSA của nước bạn và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đang triển khai ba dự án về phong điện và thuỷ điện tại nước ta với số vốn đầu tư có thể lên tới 1,4 tỷ USD.

Quan hệ trên các lĩnh vực khác như: giáo dục, văn hóa, nghệ thuật... cũng được tăng cường (giao lưu giữa các trường đại học Áchentina với các trường đại học Việt Nam; triển lãm tranh ảnh nghệ thuật; trao đổi các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn tại Festival Huế tháng 6/2004). Hai bên cũng đã trao đổi một số đoàn nghiên cứu khoa học.

Hai bên duy trì sự phối hợp và hợp tác tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế mà hai nước đều là thành viên như: Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...

Áchentina ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO và làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009; ghi nhận xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam; bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ WTO (trao đổi thông tin và kinh nghiệm, đào tạo cán bộ...). Việt Nam ủng hộ Áchentina làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2004-2005; Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khoá 2008-2011; Hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) nhiệm kỳ 2010-2012 và Hội đồng Kinh tế Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2010-2012.

Chuyến thăm chính thức Áchentina lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện quyết tâm của Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực Mỹ Latinh, nhằm củng cố quan hệ chính trị với Áchentina, tạo động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại giữa hai nước./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực