Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Thứ năm, 19/11/2020 14:34
(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Quốc vương Ả-rập Xê-út Xan-man bin Áp-đun A-dít An Xa-út (Salman bin Abdulaziz Al Saud), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến diễn ra ngày 21-22/11/2020.
Lần đầu tiên, G20 phải họp trực tuyến vì COVID-19 (4/2020) (Ảnh: hanoitv.vn/

Nhận lời mời của Quốc vương Ả-rập Xê-út Xan-man bin Áp-đun A-dít An Xa-út (Salman bin Abdulaziz Al Saud), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến diễn ra ngày 21-22/11/2020.

Việt Nam tham dự Hội nghị lần này nhằm các mục tiêu: Chuyển thông điệp về kết quả của Việt Nam trong ứng phó dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, khẳng định hình ảnh phát triển năng động, khả năng thích ứng, cởi mở, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Thúc đẩy các nội dung phù hợp với lợi ích của Việt Nam, thể hiện tinh thần xây dựng và đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các vấn đề quản trị kinh tế toàn cầu; Góp phần nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021./.

 
Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực