Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân

Thứ hai, 15/11/2021 18:30
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc, là bài học lịch sử vô giá trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Pác Bó 

Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930). Ngày này hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Cùng dự Ngày hội có đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh và đồng bào các dân tộc anh em tại xã Trường Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, đại diện chính quyền địa phương và bà con các dân tộc tại ngày hội 

Đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Thủ tướng bày tỏ vui mừng và vinh dự được về dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, tình cảm thân thiết, nồng ấm của đồng bào.

Thủ tướng nhấn mạnh, đã là người Việt Nam thì ai cũng biết tới địa danh Pác Bó - nơi vinh dự được Bác Hồ - vị anh hùng giải phóng của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài và là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đặt bước chân đầu tiên khi Người trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước vào ngày 28/01/1941. Cao Bằng gắn với nhiều kỷ niệm trong những năm tháng hoạt động cách mạng của Người, nơi nổi tiếng với những địa danh như Hang Pác Bó, Lán Khuổi Nặm, núi Các Mác, suối Lê Nin đã đi vào những trang sử hào hùng của cách mạng Việt Nam.

Dành nhiều thời gian chia sẻ với đồng bào các dân tộc và lãnh đạo địa phương về truyền thống đại đoàn kết trong lịch sử dân tộc, Thủ tướng nhấn mạnh: Đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta và là bài học lịch sử vô giá trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: VTV 

Sau 35 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Điều đó được chứng minh bằng những thay đổi ở mọi miền đất nước và trên quê hương Cao Bằng, đời sống nhân dân, đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc, nhà cửa khang trang hơn, những tập tục lạc hậu dần được khắc phục...

Thủ tướng nêu rõ, có được điều này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là nhờ truyền thống lịch sử-văn hóa, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn. “Không có sự chung tay góp sức của đồng bào các dân tộc thì không thể có được những thành tựu, kết quả như ngày nay. Đặc biệt là càng trong lúc khó khăn, chúng ta càng thấy tình đồng chí, nghĩa đồng bào cao cả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lấy ví dụ, trong phòng chống dịch COVID-19, chúng ta đã có cách tiếp cận toàn dân với cốt lõi là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. “Được kết tinh từ truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc, điều này có giá trị vô cùng to lớn và nhờ đó, chúng ta không đầu hàng, khuất phục trước bất cứ kẻ thù, khó khăn nào”, Thủ tướng nói.

Năm 2021, đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại như tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh không bình thường do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến nay, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, kinh tế-xã hội khởi sắc trở lại, chúng ta đang khẩn trương xây dựng chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi và phát triển nền kinh tế. Điều này cũng khẳng định một truyền thống quý báu khác của dân tộc là càng khó khăn, thách thức thì càng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua, khẳng định, trưởng thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc liên khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

“Chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn, phát huy những giá trị quý báu này để vượt qua những khó khăn, thách thức sắp tới, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mong muốn lớn nhất, là mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương, đường lối, chính sách và hoạt động của Đảng và Nhà nước. Tất cả là dựa vào nhân dân”, Thủ tướng chia sẻ với đồng bào.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu rất cụ thể trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các văn bản của chính quyền các cấp. Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung cần quan tâm, tập trung thực hiện thời gian tới.

Trước hết, phải bảo vệ, gìn giữ, phát huy tinh thần đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vai trò vận động, tập hợp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng lưu ý đoàn kết trong đội ngũ lãnh đạo, trong Đảng bộ, đoàn kết các dân tộc, càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết, phát huy dân chủ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cần triển khai hiệu quả các quy định về phòng chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cụ thể, thực hiện thật tốt các trụ cột phòng chống dịch (cách ly, xét nghiệm, điều trị) với phương châm phòng chống dịch là 5K + Vaccine, Thuốc đặc hiệu + Các biện pháp điều trị + Công nghệ + Đề cao ý thức người dân + Các biện pháp khác…; tổ chức tiêm vaccine thật kịp thời, khoa học, hiệu quả… Khi có dịch thì thực hiện bài bản các biện pháp về hành chính, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự, truyền thông vận động người dân; huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng chống dịch. Khi một thôn có dịch thì cả xã vào cuộc, dồn lực kiểm soát dịch bệnh, một xã có dịch thì cả huyện vào cuộc, một huyện có dịch thì cả tỉnh vào cuộc, một tỉnh có dịch thì nhiều tỉnh cùng vào cuộc.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần tự lực tự cường, chung tay, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu theo các Nghị quyết của Trung ương và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Ông chia sẻ với bà con, “xây dựng khu dân cư bình yên, hạnh phúc để chúng ta và con cháu chúng ta thụ hưởng”. Nhắc lại quan điểm con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của quá trình phát triển, Thủ tướng đề nghị phải cụ thể hóa, hiện thực hóa điều này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp, mỗi ngành.

Thủ tướng lưu ý, qua báo cáo, liên khu dân cư còn một số hộ nghèo, nhà dột nát. Chúng ta hiện đã có chương trình xóa bỏ nhà ở dột nát, Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan Trung ương giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân nỗ lực khắc phục những hạn chế, vượt qua những khó khăn, phát huy tinh thần đại đoàn kết, vươn lên từ bàn tay khối óc, mảnh đất, khung trời của mình, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no, đây là nguyện vọng tha thiết nhất của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà tặng các khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu, hộ khó khăn trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích Pác Bó 

Ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, thay mặt đoàn công tác của Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ: Xin nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu xây dựng phát triển đất nước tự lực, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh nhà trở thành một tỉnh phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cao Bằng dồn toàn lực cho tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Ngay sau khi dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc tại khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh cho biết, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chủ động, quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong đó, tỉnh xác định 3 chương trình trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về phát triển kết cấu hạ tầng; về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch thực hiện 3 nội dung đột phá chiến lược về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, từng bước đưa du lịch - dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn; về phát triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản xuất hàng hóa; về phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng Cao Bằng thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế…

Kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 ước tăng 4,1%, giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng gần 12% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 32%; giải ngân 11 tháng ước đạt 68%. Tỉnh triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch, đến ngày 14/11 mới ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 đều trở về từ các địa phương có dịch, được cách ly ngay, không có ca thứ phát trong cộng đồng. Tỉnh xác định thuộc cấp độ 1- nguy cơ thấp về dịch bệnh, tương ứng với vùng xanh.

Tuy nhiên, kinh tế Cao Bằng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển. Điểm nghẽn, nút thắt lớn nhất về kết cấu hạ tầng giao thông chưa được tháo gỡ. Chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực còn hạn chế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở mức thấp so với nhiều tỉnh, thành phố khác…

Phát biểu tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương đánh giá cao những bước phát triển trong thời gian vừa qua của tỉnh; góp ý, gợi mở một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, trong đó tập trung khắc phục những điểm nghẽn phát triển về hạ tầng, nhân lực, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi, xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc

Một nội dung trọng tâm được quan tâm thảo luận tại cuộc làm việc là dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) nối với Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Hiện nay, báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến cao tốc đã được tỉnh tiếp thu, hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định liên ngành.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, tinh thần yêu nước, một lòng đi theo Đảng của nhân dân…

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trước hết, Thủ tướng nêu rõ, cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu theo các Nghị quyết của Trung ương và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong điều kiện có đường biên giới dài hơn 330 km. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Ông nhấn mạnh tinh thần không sợ hãi, không chủ quan, nóng vội, cũng không hoang mang, mất bình tĩnh, mất bản lĩnh trước dịch bệnh.

Thủ tướng lưu ý, khi có dịch, cần thực hiện bài bản các biện pháp về hành chính, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự, vận động người dân, phù hợp với các cấp độ dịch trên từng địa bàn. Khi một thôn có dịch thì cả xã vào cuộc, dồn lực kiểm soát dịch bệnh, một xã có dịch thì cả huyện vào cuộc, một huyện có dịch thì cả tỉnh vào cuộc, một tỉnh có dịch thì nhiều tỉnh cùng vào cuộc.

Ba trụ cột phòng chống dịch là cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất, thực hiện các biện pháp y tế, an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả để giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, khoa học, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để người bệnh không chuyển nặng, giảm tử vong. Phương châm phòng chống dịch là 5K + Vaccine, Thuốc đặc hiệu + Các biện pháp điều trị + Công nghệ + Đề cao ý thức người dân + Các biện pháp khác…

Nhiệm vụ thứ ba, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và đại hội đảng bộ các cấp, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên dành nguồn lực và công tác vận động nhân dân cho 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược đã được xác định.

Thủ tướng yêu cầu, phải tập trung cho công tác xây dựng quy hoạch theo Luật Quy hoạch, làm nhanh, khẩn trương, tích cực, mạnh dạn thuê tư vấn độc lập. Phải làm tốt công các quy hoạch để xác định, phát huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, khắc phục các điểm yếu, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên từ bàn tay, khối óc… của mình.

Về đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực phát triển, lựa chọn các dự án để đầu tư “ra tấm ra món”, làm dứt điểm, tránh manh mún, chia cắt, dàn trải, kéo dài, kém hiệu quả.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tỉnh đã được bố trí 13.000 tỷ đồng vốn Trung ương và địa phương. Thủ tướng yêu cầu tỉnh không đề xuất xin thêm vốn Trung ương, thay vào đó, tiếp tục rà soát lại các dự án trong kế hoạch, mạnh dạn, linh hoạt, sáng tạo để cắt giảm các dự án kém hiệu quả, không quan trọng, không khả thi, điều chuyển vốn cho các dự án quan trọng, khả thi, hiệu quả cao, tác động lan tỏa.

Trong đầu tư phát triển hạ tầng, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, là dự án quan trọng nhất của tỉnh Cao Bằng trong nhiệm kỳ này. Thủ tướng yêu cầu tỉnh dồn lực cho dự án này bởi khi hoàn thành sẽ tạo ra động lực phát triển, không gian phát triển mới, thu hút được các nhà đầu tư, tạo điều kiện phát triển hai lĩnh vực rất tiềm năng khác của tỉnh là kinh tế cửa khẩu và du lịch. Thủ tướng lưu ý giải phóng mặt bằng nhanh cho dự án và kết nối với các tuyến đường khác trong tổng thể liên kết phát triển vùng…

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của tỉnh về việc triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ông tiếp tục nhấn mạnh, trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, khi nguồn lực và thời gian đều có hạn, thì tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã trao tượng trưng 100 căn nhà đại đoàn kết tặng tỉnh Cao Bằng, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Các căn nhà này sẽ được xây dựng tặng các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác trao tượng trưng 100 căn nhà đại đoàn kết tặng tỉnh Cao Bằng 

Cần coi việc quản lý, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, phát triển đường biên giới với Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Nằm trong chương trình công tác tại tỉnh Cao Bằng, chiều 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy và huyện Trùng Khánh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trùng Khánh và Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới của huyện Trùng Khánh. Theo đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định, thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tình hình an ninh biên giới, nông thôn được giữ vững; duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị trên tuyến biên giới với nước bạn Trung Quốc...

Phát biểu với cán bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Trùng Khánh là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao; có nhiều đặc sản như bánh khảo Thông Huề, quýt Trà Lĩnh, hạt dẻ Trùng Khánh. Địa phương có 93 km đường biên giới với nước bạn Trung Quốc... Do đó, Trùng Khánh là địa phương hết sức đặc sắc và bản sắc, có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh so với nhiều huyện khác của tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Trùng Khánh là một huyện miền núi, biên giới xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc anh em, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế, xã hội cơ bản ổn định. Các chỉ tiêu năm 2021 đề ra đã được triển khai đúng kế hoạch. Địa phương làm tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tình hình biên giới trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Hệ thống đường biên, mốc giới được giữ vững. Các vụ việc phát sinh được xử lý kịp thời. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế như: hạ tầng còn hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn… Tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thủ tướng yêu cầu huyệncần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những hạn chế nêu trên.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị huyện Trùng Khánh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, huyện tập trung vào hai chương trình trọng tâm và ba nội dung đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định. Đó là Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và Phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh. Đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ bền vững; phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa, gắn với chế biến; phát triển kinh tế cửa khẩu.

Thủ tướng yêu cầu huyện Trùng Khánh thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thủ tướng yêu cầu quan tâm, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc của huyện, coi đây là nguồn lực quan trọng của Trùng Khánh; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo 2,5% trong năm mà huyện đã đề ra; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế. Đại phương khẩn trương triển khai tốt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cao Bằng và huyện Trùng Khánh tiếp tục quán triệt đường lối của Đảng, Nhà nước về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc; xây dựng kế hoạch, các biện pháp cụ thể về quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực với các địa phương tiếp giáp của nước bạn, phấn đấu để quan hệ giữa hai nước, hai địa phương xứng tầm với quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược vì lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đường biên giới quốc gia; giữ vững hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, hữu nghị và phát triển; không để ảnh hưởng đến tổng thể cục diện ổn định, hữu nghị, hợp tác trong quan hệ với nước bạn.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và ba văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Đặc biệt, cần xây dựng kế hoạch, có cơ chế thu hút các nhà đầu tư chiến lược; tranh thủ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), góp phần thúc đẩy hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Cấp ủy và chính quyền tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Trùng Khánh nói riêng cần coi việc quản lý, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, phát triển đường biên giới với Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là nhiệm vụ thường xuyên.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh sẽ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực