Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia

Thứ tư, 22/11/2023 20:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trao đổi về quan hệ song phương hai nước, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị Đại sứ Tan Yang Thai tiếp tục làm cầu nối để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, giáo dục…
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tiếp Đại sứ Malaysia Dato’ Tan Yang Thai 

Ngày 22/11, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã tiếp Đại sứ Malaysia Dato’ Tan Yang Thai.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia và Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Malaysia (7/2023).

Trao đổi về quan hệ song phương hai nước, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị Đại sứ Tan Yang Thai tiếp tục làm cầu nối để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, giáo dục…

Đại sứ Malaysia Dato’ Tan Yang Thai nhấn mạnh, Malaysia rất coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tương lai ASEAN, quan hệ ASEAN với các đối tác, tình hình chiến sự tại Dải Gaza…; tiếp tục hỗ trợ, phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực