Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Ma-rốc

Thứ sáu, 16/04/2021 21:49
(ĐCSVN) - Để tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu mỗi bên, hai Bộ trưởng đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, ngân hàng, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo...
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Ma-rốc ở nước ngoài Nát-xơ Bu-ri-ta.  (Ảnh:MH)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ma-rốc, chiều ngày 16/4/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Ma-rốc ở nước ngoài Nát-xơ Bu-ri-ta (Nasser Bourira) để trao đổi về hợp tác song phương và phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Nát-xơ Bu-ri-ta đã chúc mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vừa được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bày tỏ ấn tượng trước những thành tích phòng chống dịch COVID-19 cũng như phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Bộ trưởng Ma-rốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu đối ngoại mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Ma-rốc đã gửi thư và điện đàm chúc mừng, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trên chặng đường 60 năm qua, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ma-rốc. 

Để tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu mỗi bên, hai Bộ trưởng đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, ngân hàng, văn hóa, du lịch, giáo dục- đào tạo... Hai bên cũng chia sẻ về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ tăng cường phối hợp để phát huy hơn nữa vai trò các cơ chế hợp tác do Bộ Ngoại giao hai nước đồng chủ trì như Ủy ban hỗn hợp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ma-rốc.

Bộ trưởng Nát-xơ Bu-ri-ta khẳng định sẵn sàng ủng hộ Việt Nam lập quan hệ đối tác với Liên minh châu Phi và đề xuất Ma-rốc sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận và phát triển thị trường với châu Phi và các nước Ả-rập; đồng thời coi Việt Nam là cửa ngõ để Ma-rốc mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN và châu Á./.

 
Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực