Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh ngày càng phát triển

Thứ tư, 29/06/2022 18:40
(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Đại sứ Gareth Ward đối với những phát triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh trong những năm qua; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Anh cũng như vai trò của Anh trong việc tăng cường gắn kết lợi ích ở khu vực và toàn cầu
leftcenterrightdel
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam 

Chiều 29/6/2022, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiếp ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam đến chào kết thúc nhiệm kỳ.

Tại cuộc tiếp, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Đại sứ Gareth Ward đối với những phát triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh trong những năm qua; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Anh cũng như vai trò của Anh trong việc tăng cường gắn kết lợi ích ở khu vực và toàn cầu; cảm ơn sự hợp tác hiệu quả và thiết thực mà Chính phủ Anh đã dành cho Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm, cải cách tư pháp giữa các cơ quan của Việt Nam. Đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn, trên cương vị mới Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm và có những đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Gareth Ward đánh giá cao những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương Việt Nam - Anh thời gian qua, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do song phương (UKVFTA) chính thức đi vào hiệu lực; đánh giá cao những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu tổ chức tại Anh năm 2021; tái khẳng định Chính phủ Anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa những cam kết về biến đổi khí hậu và bày tỏ cam kết tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Anh trên cương vị mới./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực