Thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Nhật Bản

Thứ tư, 21/08/2024 20:08
(ĐCSVN) - Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đã có nhiều bước phát triển toàn diện và hiệu quả, nổi bật là việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, cùng với đó tin cậy chính trị, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết; hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, nông nghiệp… đạt nhiều kết quả thiết thực.
 Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro  

Ngày 21/8/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã hội đàm Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đang thăm Việt Nam từ ngày 20 - 21/8/2024.

Tại hội đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Funakoshi cũng chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Trong không khí chân thành và tin cậy, hai bên bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đã có nhiều bước phát triển toàn diện và hiệu quả, nổi bật là việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, cùng với đó tin cậy chính trị, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết; hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, nông nghiệp… đạt nhiều kết quả thiết thực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế được tăng cường. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi khẳng định Bộ Ngoại giao Nhật Bản mong muốn phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận cấp cao thực chất và hiệu quả để đưa quan hệ hai nước xứng tầm với khuôn khổ quan hệ mới và sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai kết quả đã đạt được tại phiên họp thứ 12 Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đầu tháng 8 vừa qua.

 Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ  hội đàm Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro  

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ cảm ơn phía Nhật Bản đã thu xếp trọng thị, thân tình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, đồng chủ trì phiên họp thứ 12 Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; khẳng định Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là Đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài và mong muốn cùng Nhật Bản thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt; tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương như Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Đối thoại Đối tác chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao… Nhân dịp này Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ chuyển lời mời Lãnh đạo Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư và Diễn đàn Tương lai ASEAN tổ chức tại Việt Nam vào năm 2025.

Hai bên cũng đã điểm lại một số kết quả đã đạt được và trao đổi về biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, ODA, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Khẳng định Chính phủ Việt Nam rất coi trọng và nỗ lực thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao với Nhật Bản, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị phía Nhật Bản cung cấp ODA thế hệ mới với các điều kiện ưu đãi, thuận lợi, thủ tục đơn giản và linh hoạt hơn, ưu tiên cho các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; sớm quyết định cam kết vốn vay cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc 11 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc. Thứ trưởng thường trực cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp với các bộ, ngành của Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục và dần tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

Khẳng định doanh nghiệp Nhật Bản coi Việt Nam là một trong những điểm đến ưu tiên trong quá trình đa dạng hóa đầu tư, Thứ trưởng Funakoshi tỏ mong muốn phối hợp làm sôi động hóa hợp tác ODA, đầu tư giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á (AZEC) của Nhật Bản… Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng gần 570.000 người Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản thời gian qua, Thứ trưởng Funakoshi khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Tại hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như hợp tác ASEAN, Mê Công, Biển Đông…; nhất trí tăng cường phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC…./. 

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực