Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà Tết tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ hai, 22/01/2024 16:56
(ĐCSVN) - Ngày 22/1, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết công nhân lao động, các doanh nghiệp, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cùng tham dự  với Đoàn có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu…

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình chăm lo, chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 26, ngày 23/11/2023 về “Tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 53, ngày 5/12/2023 để triển khai thực hiện; đồng thời, tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết; vận động, huy động các nguồn lực xã hội, thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, với tổng kinh phí hỗ trợ, trợ cấp hơn 262 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, công tác phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến nay đang diễn ra hết sức chủ động, bám sát kế hoạch, bảo đảm mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.

Các hoạt động chăm lo Tết cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức.

Các cấp công đoàn cũng đã phối hợp vận động hỗ trợ vé tàu, vé máy bay; các suất quà và tổ chức trao tặng trong chương trình “Chuyến tàu Công đoàn- Xuân 2024”, “Chợ Tết công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Về tình hình tiền lương, thưởng Tết tại các doanh nghiệp mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn bảo đảm chi trả tiền lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động theo đúng quy định. Đến nay chưa có tình trạng chủ doanh nghiệp nợ lương, chế độ cho người lao động; không có tình trạng ngưng việc; quan hệ lao động duy trì ổn định, hài hòa.

Tỉnh và các địa phương trên địa bàn cũng lên kế hoạch, chuẩn bị để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn.

Các ngành, địa phương tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường; triển khai tốt các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết…

 Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bày tỏ vui mừng trước sự chuẩn bị, chăm lo Tết cho hộ nghèo, công nhân, lao động có cảnh khó khăn, gia đình chính sách…, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã biểu dương Tỉnh ủy, MTTQ, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chăm lo chu đáo, tạo điều kiện cho nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu đón Tết đầm ấm.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã tặng quà Tết cho 15 hộ nghèo, 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 - Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ.

Sau khi thăm, chúc Tết tại KCN Phú Mỹ 3, Đoàn công tác Trung ương đến viếng Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ; thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường (xã Hòa Long, TP  Bà Rịa)./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực