Thụy Sĩ: Lở tuyết trên dãy Alps, nhiều người bị thương

Thứ sáu, 27/05/2022 23:30
Ngày 27/5, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một số người leo núi đã bị thương trong vụ lở băng tuyết ở dãy núi Alps, sườn phía Tây Nam nước này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: pbs.org) 

Theo thông báo, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi sáng 27/5 (giờ địa phương) thông báo một số người leo núi đã bị vùi lấp do những cột băng tuyết hình thành trên dãy núi Grand Combin ở vùng Wallis gần biên giới Italy bị sạt lở. Khi tai nạn xảy ra, có khoảng 15 người leo núi có mặt ở đó, trong đó một số người bị chấn thương. Những người leo núi khác có mặt ở khu vực đã được sơ tán an toàn.

Vụ lở băng tuyết xảy ra ở độ cao 3.400 m, thuộc khu vực Plateau de Dejeuner dọc tuyến đường leo lên Voie du Gardien.

Nhà chức trách đã điều động 7 trực thăng và các chuyên gia cứu hộ trên núi đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Dãy núi Grand Combin có 3 đỉnh cao trên 4.000 m, trong đó đỉnh cao nhất là Combin de Grafeneire (4.314 m)./.

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực