Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Samsung phát triển bền vững tại Việt Nam

Chủ nhật, 30/07/2023 20:01
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, thứ 2 về hợp tác phát triển du lịch, lao động và thứ 3 về hợp tác thương mại. Trong đó, Samsung chiếm 25% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, điều này minh chứng cho hoạt động hiệu quả của Samsung tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Samsung Electronics Việt Nam 

Trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Ninh, sáng 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Công ty Samsung Electronics Việt Nam.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Thủ tướng làm việc với Công ty Samsung Electronics Việt Nam (Nguồn: vtvgo.vn)

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Choi Joo Hoo, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) hiện có 06 nhà máy tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử thông minh, điện gia dụng, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD, trong đó, tỉnh Bắc Ninh có 03 nhà máy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Công ty Samsung Electronics Việt Nam 

Đến nay, Samsung Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm tới hơn 128 quốc gia và vùng lãnh thổ với sản lượng hàng năm đạt 160 triệu thiết bị, chiếm 50% tổng sản lượng sản xuất trên toàn cầu; kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 65 tỷ USD, chiếm 17,4% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; tạo việc làm cho hơn 96.000 lao động; đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm hơn 10.000 tỷ đồng. Hiện nay, đã có 51 doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng cấp 1 của Samsung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, cảm ơn, đánh giá cao hoạt động đầu tư và những thành tựu, kết quả của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, thứ 2 về hợp tác phát triển du lịch, lao động và thứ 3 về hợp tác thương mại. Trong đó, Samsung chiếm 25% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, điều này minh chứng cho hoạt động hiệu quả của Samsung tại Việt Nam. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới Samsung đã lựa chọn, xác định Việt Nam là cứ điểm đầu tư chiến lược lâu dài; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

Thủ tướng cho biết, trong giai đoạn mới, Việt Nam phát triển chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy con người làm mục tiêu, chủ thể nguồn lực, động lực phát triển. Samsung cũng phát triển theo định hướng này, như vậy hai bên gặp nhau ở định hướng lớn và tin tưởng rằng hai bên sẽ đi đến cùng mục tiêu. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng với nhiều cơ chế chính sách ưu tiên các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao, công nghệ số, tăng trưởng xanh, đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và Samsung là nhà đầu tư hội tụ đủ các yếu tố này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược, nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế, hoạt động bền vững, lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ kinh doanh đúng quy định pháp luật; quan tâm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị hiện đại cho các doanh nghiệp, tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, xây dựng thể chế kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng vào các thị trường lớn trên thế giới; đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực: chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn, nhất là với lao động nữ; quan tâm đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo người Việt tại Samsung.

Làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Samsung, Thủ tướng nhắc lại câu ca dao Việt Nam “Non cao cũng có đường trèo/Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi” và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

Thủ tướng đề nghị hai bên cùng nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo để giải quyết các khó khăn, thách thức; nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn đầu tư kinh doanh hiệu quả, ổn định, lâu dài, tiếp tục mở rộng và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong sáng cùng ngày, Thủ tướng cũng đã tới khảo sát 2 Dự án xây dựng Khu Nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất City với quy mô gần 2.100 căn hộ./.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực