TP. Hồ Chí Minh gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

Thứ ba, 22/12/2020 22:28
(ĐCSVN) - Những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được ngày nay có sự đóng góp quan trọng của các cựu chiến binh; các cựu chiến binh luôn là niềm tin, chỗ dựa của chính quyền trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Sáng 22/12, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cùng hơn 600 tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu và đại diện gia đình của các cán bộ Quân đội đã mất trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt cho lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao, trân trọng, biểu dương và cảm ơn sự đóng góp, tinh thần gương mẫu của các cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn Thành phố. Những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được ngày nay có sự đóng góp quan trọng của các cựu chiến binh; các cựu chiến binh luôn là niềm tin, chỗ dựa của chính quyền trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Đảng luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin của Nhân dân; đặc biệt, quan tâm coi trọng những đóng góp ý kiến của Nhân dân, trong đó có ý kiến của các tướng lĩnh, cựu chiến binh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng cựu chiến binh sẽ tiếp tục là chỗ dựa, niềm tin của Đảng bộ, chính quyền trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố.

 Thông tin với các đại biểu, Bí thư Thành ủy cho biết, hiện TP. Hồ Chí Minh đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI và chủ đề năm 2021 là  "năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư". Thành phố tiếp tục kế thừa và phát triển những thành tựu, đồng thời giải quyết những tồn đọng với quan điểm rất rõ ràng.

"Việc gì trước đây chưa làm được thì chúng ta tiếp tục làm. Việc nào dở dang thì tiếp tục xây dựng. Cái gì cần uốn nắn, sửa chữa thì tiếp tục, thậm chí việc gì sai thì phải xử lý trên quan điểm không tránh né. Sai chỗ nào làm rõ xử lý chỗ đấy, người nào sai xử lý người đó, tổ chức nào sai xử lý tổ chức ấy, với động cơ trong sáng nhất", đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin đến cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn về việc sẽ thành lập ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ Đức và ngày 31/12 sẽ công bố rộng rãi. Về việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng chí cho biết, vừa rồi Thành phố có phối hợp Thanh tra Chính phủ công bố và đưa ra hướng xử lý. "Chúng tôi tin tưởng rằng vì sự phát triển Thành phố nói chung và Thủ Đức nói riêng thì chúng ta chắc chắn sớm làm được", Bí thư Nên nói.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND Thành Nguyễn Thành Phong đã thông tin với các đại biểu về tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn Thành phố trong năm 2020.

Theo đó, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19, nhưng Thành phố đã nỗ lực ở mức cao nhất, tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh đồng thời phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, kinh tế Thành phố trong năm 2020 đạt mức tăng trưởng dương 1,39%, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, là địa phương đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Thành phố cũng đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ngăn đà phá sản, duy trì sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội dưới tác động của dịch bệnh...

Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần XI có hiệu quả ngay từ năm đầu...Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 20 chỉ tiêu và 9 nội dung trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mong muốn trong thời gian tới, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, hiến kế phát triển đất nước và thành phố, là tấm gương sáng để tuổi trẻ Thành phố phấn đấu học tập, noi theo, là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối chặt chẽ giữa các cấp ủy cơ sở với Nhân dân, quyết tâm giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh khẳng định: cán bộ, hội viên Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh nguyện phấn đấu luôn là những công dân tiêu biểu của Thành phố; trung thành với Đảng, với Tổ quốc; là lực lượng chính trị nòng cốt trong cộng đồng dân cư và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, học tập; cùng với Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện, chăm lo chính sách hậu phương quân đội và các đối tượng chính sách, thể hiện sự “đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực