Trao tặng vật chất phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia​

Chủ nhật, 04/07/2021 10:04
(ĐCSVN) - Tỉnh An Giang trao tặng các vật phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho huyện Leak Deak, tỉnh Kandal, Campuchia góp phần giúp chính quyền huyện Leak Deak, tỉnh Kandal, Campuchia giảm bớt khó khăn trong phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường phối hợp tuyên truyền cho nhân dân 2 bên biên giới chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19.
leftcenterrightdel
 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho chính quyền, nhân dân huyện Leak Deak, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Ngày 3/7, Đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn đã trao tặng vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trị giá 85 triệu đồng cho chính quyền, nhân dân huyện Leak Deak, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Tại Khu vực Mốc Quốc giới 241, Đoàn công tác đã trao tặng chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Leak Deak, tỉnh Kandal, Campuchia các vật chất gồm: 04 thùng khẩu trang, 03 tấn gạo và 300 thùng mỳ tôm, tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các vật phẩm trao tặng sẽ góp phần giúp chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân huyện Leak Deak, tỉnh Kandal, Campuchia giảm bớt khó khăn trong phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường phối hợp tuyên truyền cho nhân dân 2 bên biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, chung tay xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đại diện chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân huyện Leak Deak, tỉnh Kandal, Campuchia bày tỏ cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, thiết thực của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang./.

 

 

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực