Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 30/11/2022 14:52
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Các đại biểu cần tập trung góp ý, bổ sung, hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung ưu tiên, đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển của Thành phố trong năm 2023...
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 19 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022, trước bối cảnh khó khăn tác động của tình hình thế giới, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, với quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội Thành phố đã phục hồi nhanh và khá toàn diện. Dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng trên 9%; có 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt và 3 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở đánh giá.

Với những kết quả trên, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vào làm việc với TP Hồ Chí Minh đã nhận xét, đánh giá cao tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. TP Hồ Chí Minh đã góp phần rất quan trọng vào thành quả chung của cả nước, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố đã, đang và sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều chủ trương, nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu.

Tại Hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu Tờ trình, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, thảo luận, cho ý kiến sâu một số nội dung. Trong đó, phân tích, dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức có thể xảy ra để chủ động trước những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển của Thành phố; dự báo những lĩnh vực sẽ gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị các giải pháp điều hành.

Cùng với đó, thảo luận chủ đề năm 2023 của TP Hồ Chí Minh “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư" và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP từ 7,5% - 8%.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, các đại biểu cần tập trung góp ý, bổ sung, hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung ưu tiên, đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển của Thành phố trong năm 2023, tạo cơ sở vững chắc cho những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, cho ý kiến về những giải pháp cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa then chốt nhằm bảo đảm cho Thành phố phát triển nhanh, bền vững; Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sẵn sàng tổ chức và đề nghị Trung ương nghiên cứu thực hiện thí điểm các cơ chế đặc thù trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Nên thẳng thắn nhìn nhận: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vẫn còn một số mặt chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Để tiếp tục làm tốt công tác này, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, các đại biểu trao đổi, thảo luận đi sâu một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2022 trong bối cảnh mới, tìm những biện pháp thực chất hơn, hiệu quả hơn cho năm 2023 và thời gian tới. Trong đó, đồng chí yêu cầu tìm giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đổi mới phương thức nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Đồng thời, có giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Riêng tổng kết 5 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung dân chủ, sâu, thẳng thắn, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất để đánh giá sát thực tiễn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu thời gian tới.

Được biết, Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến về 6 nội dung. Đó là: Dự thảo Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội Thành phố năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Dân vận năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; Dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng để hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; Dự thảo báo kết sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 6/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về sự tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ Thành phố; Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 1 ngày./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực