Triển khai thành phố thông minh Bắc Hà Nội tại huyện Đông Anh trị giá 4,2 tỷ USD

Thứ bảy, 11/11/2023 16:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội được hình thành từ kết quả, nỗ lực xuyên suốt của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, là biểu tượng cụ thể về tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm đã được HĐND thành phố quyết nghị và là công trình sáng tạo mang tầm quốc tế.
Phối cảnh Thành phố thông minh Bắc Hà Nội với Tháp tài chính 108 tầng ở vị trí trung tâm. 

Ngày 11/11, tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) - Liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tổ chức Lễ công bố triển khai dự án Thành phố Thông minh.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Nằm tại trung tâm của quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, cửa ngõ kết nối thế giới với Việt Nam, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có quy mô sử dụng đất gần 272 ha, địa điểm tại các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ của huyện Đông Anh, tổng vốn đầu tư khoảng 94.348 tỷ đồng (4,138 tỷ USD).

Dự án sẽ áp dụng những tinh hoa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới, hướng tới một mô hình thành phố bền vững nhờ sống xanh và ứng dụng công nghệ hiện đại, nơi người dân sẽ không chỉ là những khách hàng sử dụng dịch vụ mà sẽ chung tay xây dựng một cộng đồng bền vững với tư cách là những chủ nhân của thành phố.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được xây dựng trên 4 giá trị cốt lõi đó là “Tương lai/ Kết nối/ Trong lành/ An toàn”, và áp dụng hệ thống dịch vụ thế hệ mới được gọi là 6 giải pháp thông minh bao gồm: năng lượng thông minh, di chuyển thông minh, quản lý thông minh, cuộc sống thông minh, sức khỏe và học tập thông minh, và cuối cùng, kinh tế thông minh.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức công bố triển khai dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc điều hành cấp cao toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo Honda Yukihito chia sẻ: Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được định vị là một dự án rất quan trọng đối với Tập đoàn Sumitomo và với đối tác chiến lược của chúng tôi là Tập đoàn BRG. “Chúng tôi hy vọng sẽ hiện thực hóa một trung tâm đô thị đẳng cấp quốc tế dẫn đường cho kỷ nguyên mới của khu vực ASEAN”.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội Nguyễn Thị Nga, chia sẻ: Dự án sẽ là một chặng đường dài, có thể kéo dài nhiều năm, nhưng sẽ có được tầm nhìn về một thành phố thông minh hiện đại, đẳng cấp, tươi đẹp, hướng tới tăng trưởng xanh, nơi người dân cùng phát triển bền vững qua nhiều thế hệ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tin tưởng, cùng với dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất, đem lại sự phát triển thịnh vượng cho nhân dân hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án được hình thành từ kết quả, nỗ lực xuyên suốt của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, là biểu tượng cụ thể về tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Dự án Thành phố Thông minh có vị trí quan trọng nằm trên trục trung tâm đường Võ Nguyên Giáp kết nối từ trung tâm Thành phố, khu vực Hồ Tây tới cảng hành không quốc tế Nội Bài; có hạng mục Tháp tài chính 108 tầng. Dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm đã được HĐND thành phố quyết nghị và là công trình có thiết kế quy mô lớn thể hiện ý tưởng và công nghệ mới, sáng tạo mang tầm quốc tế. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho rằng, Dự án với thiết kế hiện đại, hài hòa và bền vững trên nền tảng công nghệ thông minh, thành phố xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường dựa trên kinh nghiệm phát triển đô thị… của Nhật Bản kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết được những vấn đề lớn về hạ tầng hiện nay của Thủ đô như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và huyện Đông Anh nói riêng…

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ cơ quan, đơn vị chức năng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan để khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo các giai đoạn đầu tư, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực