Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam

Thứ bảy, 20/01/2018 19:23
(ĐCSVN) – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng khẳng định, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Ngày 20/1, tại Cung hữu nghị Việt – Trung (Hà Nội), Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2018) và biểu diễn văn nghệ chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: KL)

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Trần Trúc; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng và lãnh đạo một số Ban, Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, việc hai nước Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đã ghi dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Trung Hoa. Quan hệ láng giềng hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, hai bên có trách nhiệm gìn giữ và không ngừng kế thừa, phát huy.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những tiến triển đạt được trong quan hệ hai nước trong năm 2017, nhất là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước thăm lẫn nhau trong cùng một năm; quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục có tiến triển mới. Thứ trưởng khẳng định, trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, đây là chủ trương nhất quán, lâu dài và là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hai nước sẽ không ngừng được củng cố và có những bước phát triển mới, góp phần thiết thực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.    

Đại sứ nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: KL)

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh, năm 2017 đã khép lại một năm thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước, đồng thời là một năm có ý nghĩa mốc son trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Các chuyến thăm cấp cao trong năm đã tạo điều kiện cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Điểm lại những thành tựu đã đạt được của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong 68 năm qua, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng khẳng định, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực