Trường Quân sự Quân khu 5 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ bảy, 10/04/2021 18:51
(ĐCSVN) – Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.
leftcenterrightdel

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Quân sự Quân khu 5.

Ngày 10/4, Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (11/4/1961 - 11/4/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

 Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Đảng ủy viên Quân khu 5, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường cho biết, 60 năm trước, nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản và cấp bách đào tạo đội ngũ cán bộ cho lực lượng vũ trang (LLVT) Liên khu 5, tại khu rừng Tăk-pơ-răng (nước Bằng), thuộc xã Riêng (nay là thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), Trường Quân chính Liên khu 5 (nay là Trường Quân sự Quân khu 5) được thành lập. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhà trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, liên tục cung cấp cán bộ cho các mặt trận, trực tiếp góp phần cùng quân, dân Liên khu 5 và cả nước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 Hòa bình lập lại, nhà trường khẩn trương củng cố lại trường lớp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho LLVT Quân khu 5 và Quân đội, tham gia xây dựng chính quyền cách mạng. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, Trường đã đào tạo, bổ túc được gần 2.000 cán bộ chỉ huy cấp phân đội, giúp nước Bạn Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng, xây dựng thực lực bảo vệ đất nước Chùa Tháp.

 Song hành cùng đất nước trong sự nghiệp đổi mới, chất lượng giáo dục - đào tạo, huấn luyện của Trường ngày càng được nâng lên; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, tô thắm truyền thống "Đoàn kết, tự cường, kỷ cương, dạy tốt, học tốt, quyết thắng". Gắn bó với địa bàn đóng quân, Trường luôn làm tốt công tác chính sách, dân vận, tích cực phòng chống đại dịch COVID-19, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” quên mình vì Nhân dân phục vụ.

 Với những thành tích to lớn, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất và nhiều Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen khác; được Chính phủ Vương Quốc Cam-pu-chia tặng thưởng 1 Huân chương Hữu Nghị, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì. Đặc biệt, tập thể trường và 2 cá nhân (đồng chí Hoàng Minh Thắng và đồng chí Quách Tử Hấp - nguyên Chính ủy và Hiệu trưởng đầu tiên của Trường) đã được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phần thưởng là niềm vinh dự, niềm tự hào của nhà trường, là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao hơn nữa, ra sức xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo thời kỳ mới, xứng dáng với danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

 Dịp này, Trường Quân sự Quân khu 5 phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động lập công quyết thắng”, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang; đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt; làm tốt công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài, tài liệu; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19; quản lý chặt chẽ quân nhân, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn cũng như đảm bảo thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ khác./.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực