Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy

Thứ ba, 27/08/2019 22:02
(ĐCSVN) - Bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy trong vụ học sinh trường Gateway tử vong; Khởi tố thêm bốn cán bộ ngân hàng cấp dưới của ông Trầm Bê; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 700 m3 than bùn không rõ nguồn gốc; Vấn đề Brexit: Lãnh đạo Công đảng Anh quyết tâm ngăn chặn kịch bản "không thỏa thuận", là những tin tức đáng chú ý trong ngày 27/8.

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy

Bà Nguyễn Bích Quy đã bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người".
(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Sáng 27/8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) Đinh Minh Tảo cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị can Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh trong vụ bé trai tử vong trên xe buýt của Trường Tiểu học Gateway. Trong buổi làm việc sáng 27/8 với bà Nguyễn Bích Quy tại Công an quận Cầu Giấy, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy. Hiện, cơ quan tố tụng đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp đối với bị can Nguyễn Bích Quy.

Chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bắt bị can để tạm giam. Chiều muộn cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bích Quy. 

Khởi tố thêm bốn cán bộ ngân hàng cấp dưới của ông Trầm Bê

Ngày 27/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 trong vụ án liên quan đến ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam).

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam); Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam); Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam); Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng  Phương Nam).

Theo kết quả điều tra ban đầu, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định, các bị can Ngô Văn Huổi; Phan Thị Hồng Vân; Trịnh Bích Nga; Nguyễn Văn Công đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ quan điều tra bước đầu nhận định, tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện thế chấp, hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 700 m3 than bùn không rõ nguồn gốc

Trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tạm giữ 700 m3 than bùn không rõ nguồn gốc.

Tàu HD 2209 chở 700 m3 than bùn không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng tạm giữ. (Ảnh: baotintuc.vn)

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 26/8, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, phát hiện tàu hàng mang số hiệu HD 2209 đang hành trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Tàu HD 2209 gồm 3 thuyền viên do ông Vũ Bá Xuất, 58 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương) làm đại diện, tàu đang chở khoảng 700 m3 than bùn. Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Cả 3 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa, đưa tàu về khu vực bến phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng) vào sáng 27/8 để tiến hành điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vấn đề Brexit: Lãnh đạo Công đảng Anh quyết tâm ngăn chặn kịch bản "không thỏa thuận"

Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Vương quốc Anh Jeremy Corbyn ngày 27/8 cảnh báo Brexit không thỏa thuận đồng nghĩa với việc phó mặc Anh cho Tổng thống Donald Trump và các công ty Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi cách cần thiết để ngăn chặn kịch bản này. Vương quốc Anh đang tiến gần hơn tới cuộc khủng hoảng hiến pháp trong nước và một cuộc đối đầu với Liên minh châu Âu (EU) khi Thủ tướng Boris Johnson cam kết sẽ rời EU vào đúng hạn chót ngày 31/10 tới dù không có thỏa thuận, nếu EU không chịu đàm phán lại thỏa thuận "ly hôn".

Lãnh đạo Công đảng đối lập chính tại Anh Jeremy Corbyn phát biểu
tại một sự kiện ở Chatham ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc bỏ phiếu trước đó tại Quốc hội đã cho thấy đa số ủng hộ các biện pháp ngăn chặn kịch bản ra đi không thỏa thuận. Tuy nhiên, đa số này không vững chắc bởi được tạo thành từ những nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau với hệ tư tưởng không đồng nhất. Người phát ngôn về Brexit của Công đảng, Keir Starmer cho biết mục đích của cuộc gặp ngày 27/8 với các đảng phải đối lập là nhất trí một kế hoạch khi các nghị sĩ trở lại làm việc. Theo quan chức này, các lựa chọn bao gồm thông qua một đạo luật buộc chính phủ phải tìm cách hoãn Brexit hoặc cố gắng "hạ bệ" chính phủ hiện nay bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực