Xứng đáng là doanh nghiệp Nhà nước về tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị tiên tiến

Thứ bảy, 25/11/2023 21:11
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn, các đảng bộ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương nỗ lực, đoàn kết, tập trung sức mạnh để phát huy truyền thống, nền tảng đã xây dựng được, phát triển xứng đáng là lực lượng tiên phong trong khối doanh nghiệp, xứng đáng là doanh nghiệp Nhà nước về tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị tiên tiến...
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Sáng 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Trọng Cường, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2007, đến nay có 38 đảng bộ trực thuộc, với 36 đảng bộ là tập đoàn, tổng công ty, ngân ngân hàng thương mại nhà nước và 2 đảng bộ cơ quan, với tổng số hơn 1.500 tổ chức cơ sở đảng và hơn 142.000 đảng viên.

Đáng chú ý, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối có mô hình đảng bộ và thuộc nhiều cơ quan chủ sở hữu vốn khác nhau, hiện có 9000 doanh nghiệp thành viên… hoạt động rộng khắp trong toàn quốc và một số ở nước ngoài.

Thời gian qua, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các buổi làm việc, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã chủ động ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình công tác năm, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước vững mạnh (Nguồn: vtvgo.vn) 

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn chủ đề công tác năm: “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, vừa quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, thành lập cơ quan, tham mưu giúp việc tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, tổ chức triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; tiếp tục thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định phù hợp với văn bản mới của Trung ương.

Nổi bật, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối cố gắng, nỗ lực có nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động của thị trường, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội; thực hiện nghiêm nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia.

Trong thời gian qua, thực hiện triển khai các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, công tác chính trị, tư tưởng được tiếp tục được đổi mới. Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, đúng kế hoạch. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước và “Dân vận khéo” được lan tỏa. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ngày càng đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương còn khó khăn, hạn chế như mô hình tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp chưa đồng bộ, thống nhất; một số đảng bộ chưa bố trí đủ cán bộ chuyên trách để tham mưu thực hiện nhiệm vụ; công tác kiện toàn cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp theo Quy định 60-QĐ/TW có nơi, có lúc chưa thục hiện tốt. Mặt khác, do nhiều nguyên nhân, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận nộp ngân sách của toàn Khối năm 2023 còn thấp hơn so với cùng kỳ 2022…

Tại buổi làm việc, đại diện các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đã phát biểu nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng, nâng cao chất lượng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của các đảng bộ trực thuộc...

Đảng mạnh thì doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mạnh thì Đảng mạnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ưu tiên, tập trung đầu tư cho khu vực khối doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối có nhiều nỗ lực, ban hành nhiều văn bản, tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối.

Chia sẻ với khó khăn mà các doanh nghiệp Nhà nước gặp phải, đồng thời tán thành 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Khối đề ra, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước của Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về vị trí, vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.

 Quang cảnh buổi làm việc. 

Thông tin về vấn đề quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khóa XIV với tinh thần phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Trong đó, có đại diện một số doanh nghiệp nhà nước thuộc diện quy hoạch nhằm góp phần tham mưu cho Đảng về đường lối, quan điểm, chủ trương đối với khu vực doanh nghiệp.

Nhấn mạnh với 36 đảng bộ trực thuộc của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại với hơn 142 nghìn đảng viên (đứng thứ 6/67 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương), Thường trực Ban Bí thư khẳng định: “Đảng mạnh thì doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mạnh thì Đảng mạnh. Với mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, cán bộ của Đảng, phải được Đảng quan tâm, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển và liên thông trong hệ thống chính trị”.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cần phải phát huy được thế mạnh, năng lực của cán bộ quản lý trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; phát huy tốt nhất những thế mạnh, kinh nghiệm của cán bộ trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, trong đó, cán bộ được quan tâm, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển, điều động, nhất là khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tập trung sức mạnh, phát huy truyền thống, nền tảng đã xây dựng được. Từ đó, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong khối doanh nghiệp, xứng đáng là doanh nghiệp Nhà nước về tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị tiên tiến, văn hóa, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, đóng góp cao nhất cho các mục tiêu phát triển đất nước đến giai đoạn 2030-2045./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực