Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Chủ nhật, 19/03/2023 10:38
(ĐCSVN) - Hơn 100 năm trước, ngày 02/10/1905, Hội đồng thành phố Hải Phòng ra quyết định thành lập Nhà thương bản xứ. Nhà thương được xây dựng xong vào cuối tháng 4/1906 gồm 03 nhà: 01 phòng khám và nhập viện, 02 nhà điều trị bệnh nhân làm phúc. Qua từng giai đoạn phát triển với bao thăng trầm đi cùng những biến cố của lịch sử, bệnh viện được mang những cái tên như: Nhà thương bản xứ, Bệnh viện Thành phố, Bệnh viện Tiệp Khắc và nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là Bệnh viện đa khoa hạng I vùng Duyên hải Bắc bộ, tuyến cuối trong công tác chăm sóc, điều trị và chăm sóc sức khoẻ người dân của thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Bệnh viện có 2 cơ sở; 1.400 giường kế hoạch; 2.375 giường thực kê; 62 khoa, phòng, trung tâm, trong đó: 41 khoa lâm sàng, 10 cận lâm sàng và 11 phòng chức năng. Hàng năm, bệnh viện đón tiếp và khám cho khoảng 361.394 lượt và điều trị cho khoảng 96.197 người bệnh nội trú. Bệnh viện luôn phấn đấu phát triển cả về chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và trú trọng giao tiếp ứng xử để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đang ngày càng trở thành địa chỉ khám chữa bệnh gần gũi, thân thiết, uy tín và tin cậy đối với mỗi người dân Hải Phòng cũng như người dân các tỉnh lân cận: Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh….

leftcenterrightdel
 

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực